Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-7

T.P| 05/07/2021 18:18

(HNMO) - Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII; Cần thấm nhuần sâu sắc bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình phát triển Thủ đô; Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10; Đề xuất cho học sinh Hà Nội trở lại trường từ ngày 10-7; Thêm 4 ca tử vong do Covid-19; ''Hết cửa'' né thuế qua ''chợ mạng''... là những tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-7.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới: Chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại. XEM CHI TIẾT

  • Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
  • Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII

Cần thấm nhuần sâu sắc bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình phát triển Thủ đô: Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương. Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng về những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn tại Thủ đô với tiêu đề: “Cần thấm nhuần sâu sắc bài học xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong quá trình phát triển Thủ đô”. XEM CHI TIẾT


Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. XEM CHI TIẾT


Thêm 4 ca tử vong do Covid-19, trong đó có 2 ca tại tỉnh Đồng Tháp: Trưa 5-7, Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 4 ca tử vong (từ ca số 87 đến ca số 90). Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 90 ca tử vong có liên quan đến Covid-19, trong đó có 55 ca tại đợt dịch thứ 4 này. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội tìm được 20 người liên quan đến một bệnh nhân Covid-19 trốn viện tại Bắc Giang
  • Trưa ngày 5-7, Việt Nam có thêm 247 ca mắc mới tại 10 tỉnh, thành phố

Kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố Hồ Chí Minh: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố để hàng hóa lưu thông, không bị ách tắc. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, sáng 5-7. XEM CHI TIẾT


Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập: Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, hiệu trưởng các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. XEM CHI TIẾT

  • Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên

Hà Nội: Đề xuất cho học sinh trở lại trường từ ngày 10-7 đến 24-7-2021: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình UBND thành phố xem xét, đồng ý cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường học trở lại từ ngày 10-7-2021 đến ngày 24-7-2021 để hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021. XEM CHI TIẾT


''Hết cửa'' né thuế qua ''chợ mạng'': Theo quy định mới, sàn giao dịch thương mại điện tử phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh... Như vậy, các chiêu trò né thuế kinh doanh qua “chợ mạng” sẽ “hết cửa”. Tuy nhiên để bảo đảm thu thuế chặt chẽ từ các cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, đòi hỏi cơ quan thuế phải thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử phạt nặng những trường hợp không thực hiện đúng quy định về thuế... XEM CHI TIẾT


Cục Thuế Hà Nội lên tiếng về quản lý thuế Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình: Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, khi Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không chấp hành nộp thuế, từ năm 2018 đến nay, cơ quan thuế đã nhiều lần áp dụng các quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. XEM CHI TIẾT


Mưa lớn, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập cục bộ: Sáng 5-7, khu vực nội thành Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Theo ghi nhận của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, lượng mưa đo được cao nhất tại quận Hai Bà Trưng lên đến 74mm, quận Hoàng Mai 65mm, quận Đống Đa 62mm, Hoàn Kiếm 48mm... XEM CHI TIẾT


Gần 4 triệu người trên thế giới đã thiệt mạng vì Covid-19: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, thế giới đang trong "giai đoạn vô cùng nguy hiểm" của đại dịch do sự xuất hiện biến thể Delta của vi rút SARS-CoV-2. Biến thể này đã có mặt ở ít nhất 98 quốc gia trên thế giới và vẫn biến đổi, trở thành biến thể "thống trị" ở nhiều quốc gia. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 5-7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.