Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-11

N.A| 03/11/2020 18:00

(HNMO) - Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thiệt hại bởi thiên tai; Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do dịch Covid-19; Giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất hơn 1 tháng qua; Đốt pháo hoa gây hỏa hoạn tại quán bar, 3 cô gái trẻ tử vong; Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt mốc 47 triệu người... là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay, 3-11.

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế thiệt hại bởi thiên tai: Sáng 3-11, Quốc hội đã khởi động 3 ngày thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; kế hoạch năm 2021; mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận. XEM CHI TIẾT.


Tập thể UBND thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung trình HĐND thành phố: Ngày 3-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố. XEM CHI TIẾT.

  • Hà Nội quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt 4-4,5%

Trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho đảng viên quận Hoàn Kiếm: Sáng 3-11, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2020. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. XEM CHI TIẾT.


Thêm những chuyến xe nghĩa tình tới miền Trung: Nhiều ngày qua, khắp nơi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả những cá nhân giàu tình cảm với đồng bào đã cùng kêu gọi ủng hộ, tổ chức những chuyến xe đầy ắp hàng cứu trợ, trao yêu thương ấm áp, bù đắp phần nào nỗi mất mát, thiệt hại tới người dân vùng lũ miền Trung. XEM CHI TIẾT.

  • Tiếp nhận hơn 15 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung

Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do dịch Covid-19: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ không điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ được duy trì đến năm 2021. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất hơn 1 tháng qua: Giá vàng thế giới tăng đã khiến giá kim loại quý trong nước “đội” 100.000 - 200.000 đồng/lượng ở chiều bán vào sáng 3-11, lên mức cao nhất hơn 1 tháng qua. XEM CHI TIẾT.


Sau bão số 10, miền Trung xảy ra đợt mưa rất to: Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều 4 đến 7-11, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ xảy ra đợt mưa rất to với lượng mưa 100-350mm. Các tỉnh, thành phố thuộc những khu vực trên có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, nhất là các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi... XEM CHI TIẾT.

  • Bão số 10 tăng cấp trở lại khi tiến vào miền Trung

Đốt pháo hoa gây hỏa hoạn tại quán bar, 3 cô gái trẻ tử vong: Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đám cháy lớn khiến các cô gái chạy vào nhà vệ sinh trú tránh lửa, tránh nhiệt độ cao và cả 3 đã bị ngạt dẫn tới tử vong. XEM CHI TIẾT.


Tạm giữ lái xe ô tô tông tử vong cụ bà trên vỉa hè ở huyện Đan Phượng: Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thành Công (sinh năm 1989, ở tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. XEM CHI TIẾT.


Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt mốc 47 triệu người: Trong bối cảnh châu Âu và Bắc Mỹ tiếp tục chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc Covid-19, trong một cuộc họp báo vào ngày 2-11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vẫn chưa quá muộn để kiểm soát sự lây lan của vi rút. Tính đến 6h ngày 3-11, toàn thế giới có 47.275.582 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.210.307 trường hợp tử vong và 33.971.886 bệnh nhân đã hồi phục. XEM CHI TIẾT.


Nhiều điểm bỏ phiếu mất điện do ảnh hưởng của bão Zeta: Bão Zeta và nhiều cơn bão trước đó gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà, khiến các điểm bỏ phiếu tại nhiều bang nước Mỹ mất điện trước thềm cuộc bầu cử ngày 3-11. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 3-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.