Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 22-9

T.P| 22/09/2021 17:48

(HNMO) - Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng Thư ký Liên hợp quốc; Khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI; Hà Nội đã thành công khi không để dịch bùng phát; Hà Nội ghi nhận chùm ca bệnh mới tại quận Hà Đông; Bộ Y tế bổ sung một số thuốc vào phác đồ điều trị Covid-19; Nhiều quốc gia cán mốc mới về tiêm vắc xin phòng Covid-19... là những tin tức nổi bật ngày 22-9.

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức chung hết sức to lớn hiện nay và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Liên hợp quốc... XEM CHI TIẾT

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bạn bè cánh tả Hoa Kỳ
  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Thủ tướng dự khai giảng năm học mới của Học viện Quốc phòng: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội là khâu trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước, của dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng đến thắng lợi cuối cùng. XEM CHI TIẾT


Khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI: Do tình hình dịch Covid-19, kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường HĐND - UBND thành phố tới 54 điểm cầu quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành của thành phố. Để bảo đảm phòng, chống dịch, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, tổ chức xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức PCR cho các đại biểu... XEM CHI TIẾT

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị HĐND thành phố phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong 8 tháng của năm 2021. XEM CHI TIẾT


Hà Nội đã thành công khi không để dịch bùng phát: Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội đã khống chế không để dịch bùng phát. Điều đó cho thấy, các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc triển khai giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đạt được thành công. XEM CHI TIẾT


Ý thức phòng dịch là "vắc xin" cần liên tục duy trì: Đêm 21-9 và sáng nay, trên các mặt báo và mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các tuyến phố trung tâm của Hà Nội ken chặt người và phương tiện đổ về để vui Tết Trung thu. Trong “biển” người đó, có không ít những ông bố, bà mẹ chở theo con nhỏ, đứng ngồi nhấp nhổm trên xe. Đa phần những người ra đường đều là người trưởng thành, nhân cớ tết dành cho thiếu nhi để “sổ lồng” sau thời gian giãn cách xã hội... XEM CHI TIẾT


Hà Nội ghi nhận chùm ca bệnh mới tại quận Hà Đông: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 22-9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca dương tính, trong đó có 4 ca tại khu cách ly và 1 ca tại cộng đồng. Riêng 1 ca tại cộng đồng được ghi nhận tại quận Hà Đông. XEM CHI TIẾT


Bộ Y tế bổ sung một số thuốc vào phác đồ điều trị Covid-19: Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 4498/QĐ-BYT ngày 21-9 về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19, trong đó có điểm mới về thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc kháng vi rút trong điều trị bệnh nhân Covid-19. XEM CHI TIẾT


Ngân hàng Phát triển châu Á lạc quan về kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn: ADB dự báo kinh tế nước ta tăng trưởng 3,8% năm 2021, dựa trên giả định đến cuối năm 2021, đại dịch sẽ được kiểm soát và đến quý II-2022 có 70% dân số được tiêm phòng đủ 2 liều vắc xin. XEM CHI TIẾT


Nhiều trẻ nhập viện bị suy đa tạng, khó thở do nhiễm khuẩn huyết tụ cầu vàng: Tính từ đầu tháng 9-2021 đến nay, Khoa Điều trị tích cực nội khoa của Bệnh viện Nhi trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho 8 trường hợp trẻ bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. Đây là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng, rất khó điều trị và có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. XEM CHI TIẾT


Nhiều quốc gia cán mốc mới về tiêm vắc xin phòng Covid-19: Trong bối cảnh biến chủng Delta và những biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 tiếp tục đe dọa thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của nhân loại, các quốc gia đang dồn mọi nguồn lực triển khai chương trình tiêm vắc xin; trong đó, nhiều quốc gia đã cán mốc mới về số người được tiêm chủng. Đây được xem như thứ “vũ khí” hiệu quả, đồng thời là giải pháp căn cơ giúp thế giới đẩy lùi dịch bệnh. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 22-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.