Chính trị

Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới công tác tham mưu, phục vụ

Việt Tuấn 07/03/2024 - 06:41

Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội trong năm 2023 đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn đại biểu quốc hội, Đảng đoàn HĐND, HĐND, Thường trực HĐND thành phố.

Năm nay, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công rõ trách nhiệm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đề ra.

hdnd.jpg
Tuyên dương, khen thưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Chủ động, tích cực

Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội được Thường trực HĐND thành phố đánh giá là đơn vị luôn chủ động, tích cực triển khai có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác được giao.

Chỉ riêng năm 2023, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu quốc hội thành phố tổ chức, phối hợp tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo luật; tham mưu, phục vụ 73 hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ với tổng số trên 17.000 cử tri tham dự; tham mưu, tổng hợp các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước và sau kỳ họp thuộc thẩm quyền trung ương, địa phương.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng tham mưu, phục vụ 6 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề của Đoàn đại biểu quốc hội thành phố bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu quốc hội thành phố tại 2 kỳ họp Quốc hội và kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV bảo đảm chu đáo.

Đối với hoạt động của HĐND thành phố, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND thành phố ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm gồm 75 nội dung trọng tâm, được cụ thể hóa trong từng tháng để triển khai thực hiện. Khối lượng các công việc được đổi mới theo hướng rà soát kỹ, chỉ đề ra những công việc trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc điểm tình hình để tránh trùng lặp, dàn trải và giúp thuận lợi cho việc kiểm tra tiến độ, phát huy hiệu lực, hiệu quả, thực chất.

Nổi bật phải kể đến việc tham mưu, phục vụ HĐND thành phố tổ chức thành công 4 kỳ họp, ban hành 70 nghị quyết; trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, các cơ chế chính sách, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhận xét, bên cạnh những kết quả trên, Văn phòng còn chủ trì tham mưu, phục vụ các đợt tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND thành phố trước, sau các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố theo đúng quy định. Văn phòng đã phối hợp với Ban Pháp chế tham mưu Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND thành phố tiếp công dân theo vụ việc hằng tháng đối với 9 vụ việc có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn thành phố; nhận và xử lý 1.036 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đến nay, cơ bản các vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Nâng chất lượng thực thi nhiệm vụ

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt chia sẻ, để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ thì công tác cán bộ phải được quan tâm kiện toàn bảo đảm hoạt động ổn định. Vì thế, việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động được Văn phòng triển khai hiệu quả; từ đó tiến độ và chất lượng công việc ngày càng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính, nền nếp, tác phong làm việc của mỗi cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát huy những kinh nghiệm trên, trong năm nay, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố sẽ phối hợp với các Ban HĐND thành phố tiếp tục rà soát quy chế, quy trình và công tác phối hợp; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ. Trong đó, Văn phòng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tham mưu, phục vụ, theo dõi, đánh giá kịp thời hoạt động của cơ quan dân cử; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm tham mưu, giải quyết tốt công việc.

Đặc biệt, Văn phòng đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 theo hướng khoa học, cụ thể, chi tiết, để chủ động bố trí công việc cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Ngoài đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng mở rộng các kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin, giám sát giữa Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Xác định phấn đấu triển khai hiệu quả trong năm 2024, ngoài phục vụ tốt công tác tổ chức các kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố, các hội nghị tiếp xúc cử tri, Văn phòng sẽ phối hợp tham mưu Thường trực HĐND thành phố tiếp công dân theo vụ việc hằng tháng tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, các đại biểu chuyên trách HĐND thành phố tại địa bàn ứng cử. Quá trình tiếp công dân sẽ phân công cán bộ theo dõi cùng với các đại biểu HĐND thành phố tiếp nhận đơn của công dân và xử lý theo quy trình”, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới công tác tham mưu, phục vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.