Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm tình người trong đại dịch

Quang Thái| 19/04/2020 06:32

(HNM) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã và đang gây tác động đến nhiều hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần sẻ chia, "bầu ơi thương lấy bí cùng", các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cùng nhiều cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức đa dạng các hoạt động từ thiện, được cả cộng đồng cùng hưởng ứng. Những nghĩa cử cao đẹp này đã làm ấm lòng những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn và minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ, đồng lòng của toàn dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Các ngành, đoàn thể của phường Phúc Xá (quận Ba Đình) trao hỗ trợ cho người lao động nghèo đang sinh sống tại địa phương.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại Trường Trung học cơ sở Đại Kim (quận Hoàng Mai).

Đại diện chính quyền phường Thạch Bàn (quận Long Biên) trao hỗ trợ cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện chính quyền phường Kim Liên (quận Đống Đa) trao quà hỗ trợ cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân nhận gạo tại "cây ATM gạo" của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Xá (quận Ba Đình) trong khuôn viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng.

Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông phát gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn tại số 212, phố Quang Trung (quận Hà Đông).

Người dân nhận thực phẩm tại điểm hỗ trợ của Đoàn Thanh niên phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Chăm lo các gia đình khó khăn tại huyện Ba Vì.

Tại quận Bắc Từ Liêm, công tác hỗ trợ người nghèo, khó khăn tiếp tục duy trì, nhiều phường thực hiện đợt 3.

Phường Cổ Nhuế 1 đang lắp đặt "ATM gạo" có nhận diện khuôn mặt, sẽ hoạt động từ 20-4.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấm tình người trong đại dịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.