Xã hội

Cả Thủ đô chung tay giúp nhà ở cho hộ nghèo

Mai Hoa 04/04/2024 - 06:28

Sáng 3-4, thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức trao hỗ trợ, khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Việc các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội... trực tiếp tham gia khởi công, trao biển kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho 725 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong công tác chăm lo đời sống người dân.

nha-1.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (huyện Ba Vì). Ảnh: Viết Thành

Toàn bộ 725 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ

Đồng loạt tổ chức trao hỗ trợ, khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 huyện, thị xã là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Đặc biệt, hoạt động còn có ý nghĩa góp phần hoàn thành một trong các mục tiêu của Chương trình số 08/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”; triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 của HĐND thành phố về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vào thực tiễn. 15 huyện, thị xã hiện còn hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo triển khai chương trình gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Mỹ Đức, Đông Anh, Thường Tín, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Quốc Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Thanh Oai, Mê Linh, Phú Xuyên.

Tại huyện Ba Vì, chương trình có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự chương trình tại huyện Thạch Thất. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tham dự chương trình tại huyện Mỹ Đức.

nha-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cho đại diện các xã trên địa bàn huyện Thạch Thất. Ảnh: Quang Thái

Tại các địa phương khác, tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết (tại huyện Đan Phượng), Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức (tại huyện Phúc Thọ), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản (tại thị xã Sơn Tây), Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn (tại huyện Quốc Oai), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà (tại huyện Ứng Hòa), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn (tại huyện Chương Mỹ), Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn (tại huyện Thanh Oai), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông (tại huyện Sóc Sơn), Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai (tại huyện Phú Xuyên). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải tham dự chương trình tại huyện Thường Tín…

Trong các phát biểu tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo thành phố đều khẳng định sự cần thiết của việc quan tâm, hỗ trợ đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh, thông qua chương trình khởi công, trao hỗ trợ lần này, thành phố kỳ vọng hoạt động hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2024 sẽ tiếp tục lan tỏa rộng khắp, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong xã hội tham gia cùng chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau.

Còn Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, đây là việc làm thiết thực thể hiện truyền thống đoàn kết, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị Thủ đô. Những ngôi nhà mới được xây và sửa chữa sẽ góp phần giúp cho đời sống của các hộ gia đình ổn định và phát triển.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị, các sở, ngành, địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 30-9-2024.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, triển khai chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Kế hoạch liên tịch số 24/KH-UBND-UBMTTQ ngày 18-1-2024 của UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố, kết quả rà soát cho thấy, Hà Nội hiện còn 725 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 15 huyện, thị xã. Thành phố đã quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho toàn bộ các hộ trên, bao gồm 462 nhà xây mới và 263 hộ sửa chữa với tổng kinh phí 61,98 tỷ đồng.

nha-3.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Mỹ Đức. Ảnh: Đình Hiệp

Vào cuộc chủ động, sớm hoàn thành mục tiêu

Thực tế cho thấy, thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Từ năm 2021 đến năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 193 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp thành phố trích trên 177 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, sửa chữa 2.037 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ học tập cho 10.561 hộ; hỗ trợ sinh kế cho 3.165 hộ; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 3.383 hộ. Năm 2023, toàn thành phố giảm được 1.456 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,03% (690 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,7% (15.835 hộ). Hiện, 18/30 quận, huyện không còn hộ nghèo, 5 quận không còn hộ cận nghèo.

Chương trình số 08/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội đã xác định mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu, Ban Chỉ đạo Chương trình số 08/CTr-TU đã ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCĐ, yêu cầu tích cực triển khai Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 của HĐND thành phố quy định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, hoàn thành trước ngày 30-9-2024.

Nay, với việc 725 hộ nghèo, hộ cận nghèo được xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, lãnh đạo nhiều địa phương như Mỹ Đức, Phúc Thọ… đã nêu rõ quyết tâm vào cuộc để hoàn thành thời hạn xây, sửa nhà cho các hộ gia đình, đồng thời, đặt mục tiêu phấn đấu “cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới” ngay từ cuối năm 2024...

Khó có thể kể hết niềm vui của các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây, sửa nhà dịp này. Đơn cử như trường hợp của gia đình anh Bùi Văn Quyết (sinh năm 1978), cùng vợ là Hà Thị Lưu (sinh năm 1990), ở thôn 1, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ. Cả hai vợ chồng đều là người khuyết tật, có con trai đang học lớp 4, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Chia sẻ niềm vui lớn của gia đình, anh Bùi Văn Quyết cho biết: “Với việc được hỗ trợ xây nhà, gia đình tôi sẽ thoát khỏi cảnh quanh năm phải đi thuê nhà ở trọ, có nhà ở mới khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương, từng bước ổn định cuộc sống, phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc, có cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Theo quy định, mức kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 100 triệu đồng/nhà (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, cấp xã hỗ trợ 20 triệu đồng).

Mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 60 triệu đồng/nhà (trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, cấp xã hỗ trợ 10 triệu đồng).

Ngoài kinh phí hỗ trợ, hộ có nhu cầu vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở sẽ được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho vay với mức tối đa 50 triệu đồng/nhà trong thời hạn 15 năm, ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí trả lãi suất cho vay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả Thủ đô chung tay giúp nhà ở cho hộ nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.