Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao

Hiền Phương| 27/01/2022 12:36

(HNMO) - Ngày 27-1-2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai…

Báo cáo những nét chính về truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, kết quả công tác quân sự - quốc phòng năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tiếp nối truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng và triển khai 4 đề án nhằm cụ thể hóa để thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội bảo vệ an toàn trên 1.000 sự kiện chính trị, ngoại giao, sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô. Đặc biệt là bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác phòng, chống dịch, nhất là ở đợt dịch thứ 3, thứ 4, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn là một trong hai lực lượng có mặt trên tuyến đầu chống dịch của thành phố. Trong năm 2021, đã tổ chức tiếp nhận, cách ly trên 61.000 công dân; huy động hơn 2,7 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch; tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ động viên nhân dân, các gia đình khó khăn do giãn cách xã hội trong các vùng tâm dịch với tổng số trên 25.000 suất quà, trị giá trên 7 tỷ đồng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc và kết quả công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn thách thức đan xen; dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề tiềm ẩn trong phát triển Thủ đô đòi hỏi phải quan tâm giải quyết… Do đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, các nghị quyết của Trung ương, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý ô nhiễm môi trường; xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, chính quy, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị vững mạnh, rộng khắp, quyết tâm bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động và bất ngờ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút vào sổ vàng truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Bộ Tư lệnh Thủ đô nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu, trước hết là vững mạnh về chính trị. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, xây dựng cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật.

Trong dịp đón xuân mới, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố anh hùng, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, kiên định vững vàng, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.