Xã hội

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà gia đình chính sách xã An Thượng

Ánh Dương 24/07/2023 12:11

Sáng 24-7, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đại diện các cơ quan, đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng lên các Anh hùng Liệt sĩ nén hương thơm, đóa hoa tươi để tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

img_20230724_105854.jpg
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dâng hương.
img_20230724_105912.jpg
Lãnh đạo huyện Hoài Đức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Thượng
img_20230724_105923.jpg
Lãnh đạo xã An Thượng  dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã.

Sau đó, các đại biểu đã tham dự lễ gặp mặt, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách xã An Thượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết: Đến nay, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có hơn 800.000 đối tượng chính sách và người có công (chiếm 10% dân số của thành phố), trong đó có 96.741 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; 3.985 cán bộ lão thành cách mạng; 6.586 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện có 74 mẹ còn sống); 86.056 liệt sĩ; 27.482 thương binh, 10.808 bệnh binh còn sống; 201 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động…

Riêng địa bàn xã An Thượng (huyện Hoài Đức) có 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã từ trần); 1 chiến sĩ bị địch bắt tù đày; 34 người nhiễm chất độc hóa học; 38 thương binh, 22 bệnh binh; 207 liệt sĩ...

Đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt cho biết thêm, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy bảo đảm sát thực tế, phù hợp từng địa bàn quận, huyện, thị xã; tập trung triển khai các chương trình, đề án thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phối hợp với các bệnh viện quân đội và Ban quân, dân y các quận, huyện, thị xã, đồng loạt tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc, tặng quà cho 11.159 lượt đối tượng chính sách với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

img_20230724_110031.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô trao quà cho các gia đình chính sách.

Trên địa bàn xã An Thượng, Bộ Tư lệnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp thuốc cho 166 đối tượng chính sách, tặng 30 suất quà…

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng mong các gia đình chính sách mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục chung sức cùng địa phương xây dựng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Tại buổi gặp mặt các đối tượng chính sách, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; Sư đoàn Bộ binh 301 trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng chính sách xã An Thượng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng quà gia đình chính sách xã An Thượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.