Xã hội

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Ý thức cao khi tham gia giao thông

Hiền Phương 28/11/2023 - 06:34

Với việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, ý thức khi tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được nâng cao.

Nhờ đó, tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông của quân nhân giảm đáng kể.

vu-trang.jpg
Lực lượng vũ trang quận Hà Đông tham gia chương trình giao lưu “Chiến sĩ và thanh niên Thủ đô với an toàn giao thông năm 2023”.

Triển khai nhiều giải pháp

Tham gia chương trình giao lưu “Chiến sĩ và thanh niên Thủ đô với an toàn giao thông năm 2023” với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức, dân quân Nguyễn Thị Nga (quận Hà Đông) chia sẻ: “Tôi thấy đây là hình thức tuyên truyền hấp dẫn. Việc kết hợp nghe, đọc tài liệu và xem phóng sự truyền hình, các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với mọi người, nhất là với chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên”.

Còn Thiếu tá Lê Huy Ngọc, Chính trị viên Tiểu đoàn Công binh 544 cho biết: “Năm nay, đơn vị chúng tôi vinh dự được đại diện Bộ Tư lệnh tham dự Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn được trau dồi tay nghề, tăng sự an toàn khi tham gia giao thông”.

Trong khi đó, Thượng tá Phan Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây cho hay: “Ngoài phối hợp thực hiện tuyên truyền, chúng tôi tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của quân nhân khi sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông ngoài đơn vị, đặc biệt trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; phối hợp với lực lượng công an trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông”.

Tiếp tục tăng cường phối hợp

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, từ năm 2009, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thống nhất triển khai các hoạt động phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đến năm 2017, các đơn vị đã ký kết và ban hành Quy chế về phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia công tác phòng, chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, mô hình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, trong đó có hoạt động bảo đảm an toàn giao thông được Bộ Quốc phòng đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trong toàn quân.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn duy trì nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm có kính, có bảo vệ cằm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy; nghiêm cấm mọi quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng tự ý điều khiển xe ô tô quân sự khi không được giao nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh thường xuyên mở các lớp tập huấn, Hội thi xe - máy tốt, lái xe giỏi nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lái xe quân sự, rèn luyện tay nghề, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe quân sự các đơn vị trực thuộc.

Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo Trạm Kiểm định số 2 phối hợp, đôn đốc các đơn vị chủ động kiểm định phương tiện, bảo đảm 100% xe của các cơ quan, đơn vị khi tham gia giao thông có hệ số kỹ thuật tốt nhất. Các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, nhân viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông...

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh ngày một nâng cao”.

Nhiều năm liền, Bộ Tư lệnh không để xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ý thức tham gia giao thông mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động chuyển biến tích cực, luôn gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, thực hiện tốt phong trào “Toàn quân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông được các đơn vị thực hiện bài bản. Tai nạn giao thông do quân nhân gây ra giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương).

Những kết quả trên đã giúp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông cho mỗi quân nhân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Ý thức cao khi tham gia giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.