Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh, tiêu biểu

Nguyên Hoa| 30/07/2020 13:59

(HNMO) - Ngày 30-7, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có 255 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 11.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, đổi mới, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Tổng cục lần thứ IX đề ra.

Nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật, chủ động xây dựng và triển khai các đề án chiến lược của ngành; chỉ đạo bảo đảm số lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tổ chức tốt, đồng bộ, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật; hệ thống kho tàng, nhà máy, trạm xưởng được đầu tư nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", được toàn quân đánh giá cao. Các đơn vị đã chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong tình hình mới; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Các đơn vị trong Đảng bộ đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo thực hiện công tác kỹ thuật quân sự, xây dựng ngành Kỹ thuật quân đội chính quy, tinh, gọn, mạnh, thống nhất và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh, tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.