Cty Vedan Vietnam thành lập từ năm 1991. Qua 15 năm xây dựng, phát triển, Cty đã khắc phục nhiều khó khăn, từng bước trưởng thành, xây dựng nên một khu công nghiệp sinh hóa với qui mô lớn, trở thành cơ sở sản xuất, kinh doanh quan trọng của Tập đoàn Vedan tại khu vực Đông Nam Á.
Cty Vedan Vietnam thành lập từ năm 1991. Qua 15 năm xây dựng, phát triển, Cty đã khắc phục nhiều khó khăn, từng bước trưởng thành, xây dựng nên một khu công nghiệp sinh hóa với qui mô lớn, trở thành cơ sở sản xuất, kinh doanh quan trọng của Tập đoàn Vedan tại khu vực Đông Nam Á.
Tổng vốn đầu tư của Cty từ 183 triệu USD ban đầu, nay đã lên tới 452 triệu USD, tăng 246%. Cty đã đầu tư xây dựng thêm nhiều hạng mục mới: nhà máy phát điện, nhà máy tinh bột biến đổi, nhà máy bột gia vị cao cấp và mở rộng qui mô các nhà máy cũ. Những sản phẩm chính của Cty như bột ngọt, lysine, tinh bột, xút, axít clohydric... sản lượng đều tăng gấp đôi. Cty còn nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như tinh bột biến đổi (hơn 50 chủng loại), axít polyamine, bột gia vị cao cấp, bột ngọt cao cấp... và tận dụng dung dịch lên men chế tạo phân bón hóa học và phụ gia thức ăn chăn nuôi. Đến nay, Cty đã có cơ sở sản xuất kinh doanh ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Gia Lai, Bình Thuận và Hà Tĩnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Từ khi hoạt động đến nay, Cty đã nộp ngân sách nhà nước trên 72 triệu USD; tham gia các hoạt động từ thiện 150 tỷ đồng; thu hút gần 3.000 lao động, thu nhập ổn định, có bảo hiểm đầy đủ và được hưởng nhiều phúc lợi khác. Năm 2006, tổng doanh thu của Cty đạt 244 triệu USD, so với năm 2005 tăng 11%, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 93 triệu USD, tăng 5,1%, chiếm 38% tổng doanh thu.
Thực hiện đa nguyên hóa nguồn nguyên liệu, ngoài việc tiếp tục phối hợp với các địa phương phát triển trồng sắn và chế biến tinh bột, Cty còn triển khai trồng thử cây củ cải đường nhiệt đới tại tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Gia Lai, Tây Ninh và Hà Tĩnh. Qua gần 2 năm trồng thử, nay đã thu được kết quả bước đầu rất đáng mừng, xác định được khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam phù hợp với sự sinh trưởng của cây trồng này. Cây củ cải đường nhiệt đới nếu du nhập thành công, Việt Nam sẽ có thêm một nguồn nguyên liệu cho đường rẻ hơn mía, ngoài góp phần phát triển nông nghiệp-nông thôn, còn tạo cho Cty có thêm nguồn nguyên liệu để bảo đảm sản xuất.
Năm 2007 là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO, trước mắt là nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển trong một thị trường lớn, hiểu biết thị trường quốc tế, nâng cao trình độ quản lý, cải tiến kĩ thuật để hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường... là những việc quan trọng và cấp thiết với mỗi doanh nghiệp. Với Vedan, trước mắt tuy công nghệ và thiết bị là hiện đại, sản phẩm đạt chất lượng quốc tế và đã bán ra trên 20 nước nhưng đứng trước cuộc cạnh tranh quyết liệt này, nếu không tiếp tục đầu tư phát triển sẽ tụt hậu. Cty rất cần phát huy những thế mạnh của cơ sở sản xuất, tích cực nghiên cứu sáng tạo để nâng cao sức cạnh tranh, kết hợp chặt chẽ với chính quyền và nông dân các địa phương để ổn định nguồn nguyên liệu, mở rộng sản xuất, tăng thêm sản phẩm, mở thêm thị trường mới.
Cty xác định những trọng điểm phát triển gồm: Hoàn thành Dự án đầu tư nhà máy tinh bột ở Hà Tĩnh; hợp tác chặt chẽ với nông dân và các nhà máy đường, bảo đảm nguồn nguyên liệu; đẩy nhanh việc trồng thử và phát triển cây cải đường nhiệt đới; tăng cường nghiên cứu phát triển kĩ thuật, nhất là phát triển sản phẩm mới và tăng cường phát triển thị trường, tích cực tìm cách thâm nhập thị trường Khu mậu dịch tự do châu Á.
Sau 15 năm hoạt động ở Việt Nam, ở trong nước, Vedan đã vươn tới mọi nơi, ở ngoài nước đã bán hàng tới các thị trường lớn. Trong tương lai, Cty sẽ tăng cường hơn nữa cơ sở sản xuất tại Việt Nam, lấy đó làm bản doanh, vươn tới những khu vực, những thị trường rộng hơn, không những ở phạm vi Đông Nam á, mà còn cả Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Với nền kinh tế mở, Chính phủ cho phép các Cty nước ngoài được hoạt động nhiều ngành nghề hơn, Vedan cho rằng đó là cơ hội rất tốt. Trong tương lai, Cty sẽ tăng cường đầu tư vào các ngành nghề có tiềm năng để hoạt động kinh doanh càng đa dạng, đồng thời đạt được hiệu quả tổng hợp hỗ trợ nhau, mở ra một không gian rộng cho sự phát triển.
“Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã có quyết định đúng đắn là đến Việt Nam để đầu tư. Cty hết sức lạc quan, tin tưởng vào tiền đồ phát triển của Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững, Cty sẽ không ngừng mở rộng đầu tưcho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu xây dựng tại Việt Nam một cơ sở công nghệ và sản xuất lên men vi sinh vào bậc nhất ở châu Á”. Đó là điều lãnh đạo Cty Vedan Vietnam từng tâm sự với cánh nhà báo chúng tôi.
Thanh Huyền
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.