Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng lễ hội văn hóa đường phố tại Hà Nội

Quang Thái| 28/06/2020 07:48

(HNMO) - Tối 27-6, lễ hội văn hóa đường phố với chủ đề “Hà Nội - điểm đến xanh”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), thu hút nhiều người dân và du khách.

Lễ hội nhằm quảng bá điểm đến ở Hà Nội và hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Sự kiện có hơn 3.000 người tham gia diễu hành quanh phố đi bộ, gồm các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể truyền thống ở Hà Nội…

Đoàn diễu hành được chia thành 8 khối biểu diễn, dẫn đầu đoàn là khối tuyến đầu chống dịch, gồm: Bộ đội, công an, y bác sĩ, cựu chiến binh...; tiếp đến là khối dân gian, làng nghề, người cao tuổi, thể thao, thiếu nhi...

Khối dân gian với những bài múa đặc sắc như: Múa sênh tiền, múa con đĩ đánh bồng, múa bài bông..

Bài bông là điệu múa nằm trong hệ thống các điệu múa nghệ thuật ca trù, thường được sử dụng trong các dịp lễ của giáo phường, trong không gian uy nghi…

Đoàn diễu hành xe đạp hoa gợi cho mọi người ký ức về Hà Nội xưa cũ, nét đẹp vẫn còn mãi theo thời gian.

Khối biểu diễn nghệ thuật có các màn: Xiếc tung hứng, biểu diễn xe đạp, ảo thuật đường phố, trượt patin…

Đoàn nghệ sĩ đi cà kheo.

Các em nhỏ thích thú khi được giao lưu với nghệ sĩ xiếc.

Vũ đoàn EMI với màn biểu diễn múa đường phố sôi động.

Các nghệ sĩ đã đem đến cho du khách tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm màn trình diễn mãn nhãn.

Sự kiện thu hút nhiều người dân và du khách.

Hôm nay (28-6), tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó có chương trình nghệ thuật “Hà Nội những ngày không quên”…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng lễ hội văn hóa đường phố tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.