Hà Nội kết nối

Trung Trung Bộ ứng phó với đợt mưa lũ mới

Nhóm phóng viên 24/11/2023 - 19:01

Dự kiến từ ngày 25 đến 27-11-2023, khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rất to. Các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và của nhiều đài khí tượng các địa phương Nam Trung Bộ đưa ra ngày 24-11.

a415a.jpg
Dự báo mưa lớn tập trung tại khu vực Trung Trung Bộ trong 3 ngày tới. Đồ họa: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Theo đó, từ ngày 25 đến sáng 27-11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong khu vực này, có các địa phương vừa chịu một đợt mưa lũ gây ngập lụt 10 ngày trước đây.

Dự báo trong ba ngày tới, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

a416.jpg
10 ngày trước, thành phố Huế chịu cảnh ngập lụt tại vùng trũng thấp sau mưa lớn với cường độ tương tự như dự báo mưa cho 3 ngày tới.

Các địa phương trong khu vực đã triển khai các phương án phòng, chống đợt mưa lũ này. Ngày 24-11, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 14/CĐ-PCTT, cảnh báo từ chiều 26-11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi 120mm.

Các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương cần triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn; sẵn sàng các phương án cứu hộ người và tài sản nếu nước lũ dâng cao.

a414.jpg
Tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi chủ tàu thuyền cần neo buộc kỹ tại khu vực tránh trú, phòng mưa dông lớn.

Còn theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 24-11, từ ngày 25 đến hết 27-11, trên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 500mm. Có thể xuất hiện lũ trên các sông, lên đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, từ ngày 25-11 đến chiều 26-11, khu vực Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo từ đêm 26 đến sáng 27-11, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

a413.png
Dự báo lượng mưa tại Bình Định từ chiều 25 đến chiều 26-11.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trung Trung Bộ ứng phó với đợt mưa lũ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.