Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Vũ Thủy| 22/02/2022 17:27

(HNMO) - Chiều 22-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã tới thăm, chúc mừng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai tặng hoa chúc mừng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội hiện có 7 trạm cấp cứu khu vực, được giao nhiệm vụ cấp cứu ngoài bệnh viện và các nhiệm vụ đột xuất khác. Những năm gần đây, số lượt yêu cầu cấp cứu của Trung tâm khoảng 40.000 ca/năm, tỷ lệ người bệnh được xử lý cấp cứu ban đầu đạt trên 88%. Từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung tâm còn được giao nhiệm vụ vận chuyển, thu dung các trường hợp nhiễm Covid-19. Riêng năm 2021, đơn vị đã phục vụ vận chuyển 13.000 trường hợp liên quan đến Covid-19, trong đó có 9.000 F0 đến các bệnh viện điều trị an toàn.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết, 2 năm gần đây, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, với 3 kỳ tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã nhận rất nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét của cử tri về lĩnh vực y tế. Trong đó, nhiều cử tri nhận xét, bằng tinh thần, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm sức khỏe, tính mạng người dân, phục vụ người bệnh chu đáo, bảo đảm tốt quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đã tặng hoa và gửi tới đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ, nhân viên công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội lời chúc mừng tốt đẹp và lời cảm ơn sâu sắc về những nỗ lực, cống hiến trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.