Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân

Hiền Phương| 29/12/2022 18:15

(HNMO) - Tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời, có cơ chế khuyến khích, động viên, phát huy vai trò của cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần cho sự phồn thịnh, hùng cường của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Thị Châm:
Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp

Đến với Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, tôi kỳ vọng đại hội sẽ chọn được các đồng chí đủ đức, đủ tài để bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Đặc biệt, hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương; giữa Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố, giữa huyện với các cấp, ngành, đoàn thể của địa phương. Đổi mới hơn nữa hình thức, phương pháp phối hợp hoạt động theo phương châm càng xuống cơ sở càng cụ thể hóa, phù hợp với tình hình từng địa phương.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long Tống Thành Phong:
Quan tâm đời sống hội viên

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn quốc đã có nhiều cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước”.

Về dự đại hội lần này, chúng tôi nhất trí cao với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động. Đồng thời, chúng tôi mong muốn nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội nói chung, Hội Cựu chiến binh nói riêng được tham gia thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất với tư cách là một trong những lực lượng quan trọng ở cơ sở. Đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh tạo nguồn, hằng năm, bổ sung vốn vay chương trình giải quyết việc làm cho các tỉnh, thành hội, giúp hội viên có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao đời sống.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức:
Tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân

Qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mong muốn Trung ương Hội Cựu chiến binh sẽ làm sâu sắc hơn nhiệm vụ số một của hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đó là đại diện ý chí, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cựu chiến binh, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và các hoạt động tình nghĩa.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương và trung ương phát động để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.