Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông tin về việc phát hiện 76 đối tượng sử dụng ma túy tại bar High Lounge

Chu Dũng| 08/04/2022 07:32

(HNMO) - Ngày 8-4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ phát hiện 76 đối tượng tại quán bar High Lounge, phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông.

Nhận thấy quán bar High Lounge có dấu hiệu hoạt động trái phép, Công an quận Hoàn Kiếm đã nắm bắt tình hình, lập kế hoạch đấu tranh. Theo đó, khoảng 1h ngày 1-4, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar này. Quán có tổng số 21 bàn, 102 khách và 41 nhân viên. Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện tại 9 bàn, khách có đồ vật, tài sản liên quan đến ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa toàn bộ những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Tiến hành xét nghiệm nhanh, cơ quan công an xác định 76/143 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ gần 2,3 gram MDMA và gần 6,5 gram Ketamine cùng nhiều công cụ, phương tiện sử dụng ma túy liên quan. 

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993; ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1986; ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Hội), Vũ Linh Chi (sinh năm 2001; ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1981; ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đều là nhân viên ở quán, đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy để phục vụ khách sử dụng. Trần Công Ngọc Hiệp (sinh năm 1991; ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) là quản lý quán, có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố tài liệu, khai thác mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông tin về việc phát hiện 76 đối tượng sử dụng ma túy tại bar High Lounge

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.