Pháp đình

Tuyên phạt các bị cáo người nước ngoài thuê chung cư sử dụng ma túy

Chu Dũng 06/02/2024 - 17:39

Ngày 6-2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử nhóm người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và sử dụng ma túy, gồm Bea Eun Jun (sinh năm 1987) và Kim Jin Yong (sinh năm 1982) cùng quốc tịch Hàn Quốc.

Cùng bị đưa ra xét xử là các bị cáo Đinh Thúy Hằng (sinh năm 2001; ở tỉnh Quảng Ninh) và Trần Minh Nhật (sinh năm 2004; ở tỉnh Nam Định).

Theo cáo trạng, tháng 12-2022, Bea Eun Jun đến Hà Nội du lịch, ở nhờ nhà Kim Jin Yong tại chung cư Vinhome Westpoint, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Qua một lần đi hát karaoke, Jun quen Hằng và đã 2 lần cùng sử dụng ma túy.

screen-shot-2024-02-06-at-4.55.28-pm.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 11-12-2022, Jun và Yong đi ăn cùng 2 người Hàn Quốc khác để tiễn họ về nước. Tối đó, Jun muốn cùng nhóm đồng hương tổ chức tiệc ma túy nên nhắn tin Zalo, nhờ Hằng mua ma túy.

Hằng đồng ý và liên hệ với bị cáo Nhật, mua 4 viên thuốc lắc và 2 chỉ ketamin, giá 8,6 triệu đồng, cộng thêm 500.000 đồng tiền ship. Sau khi mua, Hằng rủ thêm bạn là Đỗ Thị Thư (sinh năm 2000; ở Hà Nội) tới dự tiệc ma túy với nhóm người Hàn Quốc.

Khoảng 0h ngày 12-12-2022, có một thanh niên không rõ lai lịch mang ma túy tới căn hộ và Jun là người chuẩn bị công cụ để "xào ke" (từ của dân chơi ma túy).

Cả nhóm 4 thanh niên Hàn Quốc và 2 cô gái Việt Nam sau đó cùng sử dụng ma túy. Rạng sáng cùng ngày, 2 người Hàn Quốc lên máy bay về nước, trong căn hộ chỉ còn Jun, Yong, Hằng và Thư. Lúc này, cơ quan công an kiểm tra đột xuất căn hộ, phát hiện sự việc.

Trong vụ án này, Đỗ Thị Thư có sử dụng trái phép chất ma túy và bị xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trên. Hai người Hàn Quốc cùng "xào ke" do đã về nước, chưa nhập cảnh trở lại nên chưa xem xét trách nhiệm.

Căn cứ vào các chứng cứ, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Đinh Thúy Hằng 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Cùng tội danh, Bea Eun Jun bị phạt 7 năm tù; Kim Jin Yong 5 năm tù. Bị cáo cung cấp ma túy là Trần Minh Nhật bị phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên phạt các bị cáo người nước ngoài thuê chung cư sử dụng ma túy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.