Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp

Hồng Sơn| 18/11/2022 19:43

(HNMO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đơn vị đã phối hợp với Google tổ chức chương trình Google for Startups từ ngày 14 đến 18-11 cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startups) khu vực phía Bắc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc gọi vốn và tham gia thị trường toàn cầu.

Quang cảnh sự kiện.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết: “Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Google sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu để tiếp tục hỗ trợ, phát triển thuộc nhóm 500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiên phong”.

Chương trình nói trên là một trong những hoạt động phát triển trọng tâm được Google ra mắt năm 2011. Google for Startups đã được triển khai ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, nơi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp rất phát triển như London (Anh), Tel Aviv (Israel), Madrid (Tây Ban Nha), Seoul (Hàn Quốc)… Năm 2022 là năm đầu tiên NIC phối hợp với Google đưa chương trình này về Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ các startups có tiềm năng cao và đang trong giai đoạn đầu phát triển thuộc các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, tài chính, nội dung số và bán lẻ… giải quyết những thách thức trong quá trình doanh nghiệp phát triển.

Chương trình năm nay thu hút sự đăng ký tham gia của gần 200 doanh nghiệp nổi bật của cộng đồng startups tại Việt Nam. Trải qua các vòng phỏng vấn, tuyển chọn chặt chẽ bởi đại diện của NIC và Google, 50 startups nổi bật nhất được lựa chọn cho khu vực phía Bắc và phía Nam.

Chương trình cũng nhận được sự tham gia của hơn 50 cố vấn và chuyên gia uy tín đến từ Google, các quỹ đầu tư và các kỳ lân công nghệ, tập đoàn nổi tiếng thế giới cũng như của Việt Nam. Chương trình tập huấn chuyên sâu được tổ chức từ ngày 14 đến 18-11-2022 tại Hà Nội.

Giới chuyên gia đánh giá, các nội dung liên quan đều có chất lượng cao, nhiều tiềm năng phát triển, chương trình tập huấn chuyên sâu tại Hà Nội được tổ chức để chắp cánh cho 25 startups khu vực phía Bắc nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, khả năng huy động vốn, mở rộng thị trường quốc tế, quản trị doanh nghiệp...

Ông Thye Yeow Bok, Giám đốc Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Google chia sẻ, các startups được cố vấn trực tiếp 1:1 bởi các chuyên gia, huấn luyện viên chuyên sâu về phương pháp quản trị bởi Google; huấn luyện về phát triển sản phẩm đổi mới sáng tạo, triển khai nội dung trên các nền tảng và kỹ năng lãnh đạo, tìm kiếm đầu tư.

Ngoài ra, chương trình còn mang tới cho các startups cơ hội kết nối với các nhà đầu tư, được tham gia networking cùng các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành cũng như cộng đồng Google for Startups toàn cầu”.

Các startups xuất sắc nhất sẽ được giới thiệu tham gia sự kiện Diễn đàn Quỹ đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Venture Summit) do NIC tổ chức vào ngày 19-12-2022. Tại đây, các đơn vị có thể giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, tham gia gọi vốn từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia triển khai các hoạt động thuộc Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN) và chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.