Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Thành phố Hồ Chí Minh đã có những ngày Tết vui tươi đầm ấm, nhưng phải tiếp tục sáng tạo vượt khó”

Phương Nam| 01/02/2023 18:22

(HNMO) - Ngày 1-2, Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2023.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, UBND và các sở, ngành, địa phương của thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chăm lo Tết chu đáo

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, tổng kinh phí chăm lo Tết Quý Mão 2023 của thành phố là hơn 1.229 tỷ đồng, tăng hơn 167 tỷ đồng so với Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó, kinh phí Trung ương hơn 16 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh hơn 917 tỷ đồng, các địa phương của thành phố là hơn 17 tỷ đồng. Nguồn kinh phí vận động của các đơn vị, tổ chức là hơn 277 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố đã tổ chức 43 đoàn đi thăm, chúc Tết và chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho 612.167 lượt đối tượng diện chính sách có công, chính sách xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thành phố cũng quan tâm, chăm lo Tết cho 136.532 cán bộ, công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp. Ngoài ra, tổ chức đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho 15 đơn vị và 84 khu, đội tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội trú đóng tại tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Hơn 200 tập thể, cá nhân được UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích trong dịp Tết.

Tại hội nghị, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông của thành phố trong dịp Tết được bảo đảm; không xảy ra trọng án, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đều giảm so với năm trước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Chúng ta đã có những ngày Tết vui tươi đầm ấm và để lại những kỷ niệm tốt đẹp. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới, điều quan trọng là toàn hệ thống chính trị phải đổi mới tư duy, tâm thế, nhận thức trách nhiệm và hành động; người đứng đầu cần thể hiện vai trò chủ động, sáng tạo…”.

Vượt khó phát triển kinh tế

Nhận định về kết quả triển khai các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong tháng 1-2023, UBND thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố đã, đang và sẽ còn phải đối mặt với vệt dài khó khăn từ đầu quý IV-2022. Nếu ứng xử, nhận diện tốt thì tình hình mới có thể dịu đi, còn không sẽ tiếp tục khó khăn đến hết quý II.

Dự báo kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đến quý II-2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thông tin, những khó khăn mà thành phố đang đối mặt nằm trong những khó khăn chung của cả nước. 

Trong tháng 1-2023, tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu cả nước ước đạt 3,6 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022; tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp trong tháng qua cửa khẩu cả nước ước đạt 4,3 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 1 giảm 15%, chỉ số tiêu thụ giảm 12,7% và chỉ số tồn kho tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng qua, thu ngân sách của thành phố chỉ đạt khoảng 10,5% dự toán năm, giảm hơn 13% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp thành phố đang phải đối diện với những khó khăn, đó là đơn hàng sụt giảm (nhiều ngành nghề hiện nay đơn hàng chỉ bằng 30-40% so với cùng kỳ); số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký so với cùng kỳ ... 

Cùng với đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 vẫn đạt tỷ lệ thấp. Tính đến hết ngày 31-1, tỷ lệ này mới chỉ là 70%, nên chưa tạo sự dẫn dắt đầu tư xã hội cho phát triển. 

Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển kinh tế số, chính quyền số.

Để ứng phó với tình hình này, ngay từ tháng 2-2023, thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm giải ngân vốn đầu tư công đóng vai trò là "vốn mồi dẫn dắt đầu tư ngoài nhà nước" cho nền kinh tế vừa kích thích tiêu dùng, vừa kích thích đầu tư. Thành phố triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động - việc làm; chú trọng thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực ngành y tế, giáo dục và du lịch.

Cùng với đó, các cấp, các ngành của thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ để thành phố phát triển nhanh, bền vững...; phát triển kinh tế số, chủ động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình… Mục tiêu là thành phố sẽ chặn đà suy giảm ngay trong tháng 2 và tạo đà phục hồi nền kinh tế từ quý II-2023. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành ngay trong tháng 2-2023 hoàn tất chuẩn bị để Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết thay Nghị quyết 54; hoàn thành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 24 về Đông Nam Bộ, Nghị quyết 31 về phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Các sở, ngành, quận huyện rà soát đăng ký các công trình dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm 2023.

Dịp này, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 200 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thành phố Hồ Chí Minh đã có những ngày Tết vui tươi đầm ấm, nhưng phải tiếp tục sáng tạo vượt khó”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.