Chính trị

Tập hợp nhân dân để giải quyết các vấn đề của dân

Hiền Phương 10/01/2024 13:45

Ngày 10-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổng kết công tác Mặt trận năm 2023; triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024.

ongthanhmttq.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua, Bằng khen cho 5 tập thể.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường cho biết, năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở 5.393 thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư và 579/579 xã, phường, thị trấn với 769.247 đại biểu tham dự và 29.528 ý kiến đóng góp tại hội nghị.

MTTQ phối hợp với UBND thành phố tổ chức thành công Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thành phố, tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 50,117 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, thành phố đã trích trên 28,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, thăm tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

ongphong-trao-thuong.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029”, thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Trong đó, chú trọng việc xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị, đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về công tác nhân sự, đảm bảo cơ cấu, số lượng, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện, người có năng lực, bản lĩnh, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Mặt trận, đủ sức tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

ch-h.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, MTTQ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, thành phố Hà Nội và của địa phương, đặc biệt, là Nghị quyết số 43-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” để thống nhất trong nhận thức và hành động. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư, lấy người dân là chủ thể trong hoạt động. Quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có kỹ năng, nghiệp vụ, tự tin và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trước mắt, Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân đón Tết. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giám sát các lễ hội đầu năm tránh để xảy ra tình trạng mê tín, dị đoan...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bày tỏ sự đồng tình với phương hướng của MTTQ trong năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cần làm tốt hơn nữa việc thu hút, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh về nguồn lực văn hóa, nhân văn và nguồn lực con người để khơi gợi được thế mạnh và khát vọng phát triển của mỗi người dân Thủ đô. Hình thức tập hợp thông qua việc mở rộng thành viên các hội đồng tư vấn.

ongphong.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về công tác tổ chức đại hội Mặt trận các cấp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, MTTQ Việt Nam thành phố cần đổi mới cách tổ chức và nội dung để vừa bám sát chỉ đạo của Trung ương vừa gắn với điều kiện thực tế của Thủ đô. Trong xây dựng văn kiện, cần có những chương trình, đề án, công trình cụ thể gắn với Thủ đô, rõ lộ trình, phần việc, kết quả. Việc tổ chức đại hội phải thực sự là ngày hội dân chủ của nhân dân ở cơ sở, nhất là cấp xã, phường, thực sự là ngày hội hiến kế của nhân dân và huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để phát triển thành phố.

Cùng với đó, Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tư vấn, phản biện và cần làm mạnh và quyết liệt hơn nữa, để có thêm thông tin cho lãnh đạo thành phố trong xây dựng các quyết sách để phát triển thành phố thực sự văn hiến, văn minh và hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả của thành phố đạt được trong năm 2023 để mỗi người dân, cán bộ, đảng viên thêm tự hào và thấy trách nhiệm, nỗ lực hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, UBND thành phố tặng Bằng khen và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Cờ thi đua cho 5 đơn vị dẫn đầu 5 cụm thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2023. Bộ Công an và UBND thành phố tặng Bằng khen cho 12 tập thể...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập hợp nhân dân để giải quyết các vấn đề của dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.