Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Nhóm phóng viên| 30/07/2022 06:34

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện số 665/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Thực hiện Công điện, cơ quan chức năng, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đang vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Hiếu

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà:
Đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời xử lý khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch

Hằng năm, Sở Y tế Hà Nội đều yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, các trung tâm y tế của quận, huyện, thị xã, cùng các cơ sở khám, chữa bệnh theo dõi sát, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết để có giải pháp phòng, chống kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 665/CĐ-TTg, Sở sẽ chủ động theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết; đẩy mạnh kiểm tra để kịp thời xử lý khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lan rộng, kéo dài. Bên cạnh đó, Sở đề nghị các đơn vị rà soát cơ số vật tư, hóa chất phòng, chống dịch, hoạt động của đội cơ động các tuyến để kịp thời bổ sung, kiện toàn lực lượng y tế, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch.                         

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long:
Gắn trách nhiệm của chính quyền sở tại với phòng, chống dịch

Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giám sát, đánh giá định kỳ chỉ số côn trùng truyền bệnh, tình hình vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra phòng, chống sốt xuất huyết tại khu vực ổ bệnh cũ, ổ dịch phức tạp, khu vực nguy cơ cao, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân. Bên cạnh đó, quận yêu cầu các phường theo dõi, đôn đốc việc triển khai phòng, chống dịch sốt xuất huyết; tăng cường vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất phòng, chống dịch. Ưu tiên phân cấp, gắn trách nhiệm của chính quyền sở tại với kết quả công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể cùng tham gia triển khai chiến dịch diệt bọ gậy, bảo đảm tất cả các khu vực, hộ gia đình tại vùng có dịch, có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát. Các phường đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cho hộ gia đình, cộng đồng.           

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng:
Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch

Xác định mùa hè dễ phát sinh dịch bệnh, trong đó có sốt xuất huyết, nên hằng năm vào đầu mùa, huyện Ba Vì đều huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch. Huyện đã chủ động theo dõi, giám sát tình hình dịch sốt xuất huyết; hỗ trợ tuyến y tế cơ sở phòng, chống dịch; giám sát chặt chẽ, đánh giá, khoanh vùng điểm nóng sốt xuất huyết... Ngay sau khi Công điện số 665/CĐ-TTg được ban hành, huyện đã yêu cầu các địa phương tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất diện rộng, liên tục tại các điểm nóng. Hằng tuần, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở phát động khơi thông cống rãnh, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt bọ gậy để ngăn ngừa nguồn lây. Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với ngành Y tế trong phòng, chống dịch; các xã tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Bà Đặng Thị Hoài Thu, tòa nhà Hòa Bình Green City, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng:
Phân tuyến quản lý, điều trị sốt xuất huyết là cách làm khoa học

Tôi thấy Bộ Y tế đưa ra giải pháp rất hay và phù hợp tình hình hiện tại cũng như điều kiện về cơ sở y tế tại các tỉnh, thành phố, đó là phân tuyến quản lý, điều trị sốt xuất huyết. Việc chia bệnh nhân sốt xuất huyết làm 3 mức độ để giao cho cơ sở y tế các cấp điều trị tùy theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ vừa giúp người dân thuận tiện trong đi lại, điều trị bệnh; vừa chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng tới mức thấp nhất; vừa tiết kiệm chi phí về thời gian, tiền bạc cho cả Nhà nước và người dân. Đây là cách làm khoa học và hiệu quả, cần tiếp tục áp dụng trong trường hợp xảy ra các dịch bệnh.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm:
Người dân cần chủ động, tích cực phòng, chống dịch

Để bảo vệ chính mình và gia đình, giảm gánh nặng cho ngành Y tế, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Từ nhiệm vụ phòng, chống dịch giai đoạn này cần phát động thành phong trào mỗi người dân, mỗi gia đình hay khu dân cư tổng vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống; hình thành lối sống có trách nhiệm, văn minh hơn. Để làm được việc đó, cần làm tốt công tác truyền thông, cấp phát đầy đủ hóa chất, trang thiết bị…, phục vụ công tác phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.