Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi thư khen Công an thành phố Hà Nội

Chu Dũng| 21/06/2021 15:00

(HNMO) - Ngày 21-6, Công an thành phố Hà Nội thông tin: Biểu dương thành tích khám phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen lực lượng công an, trong đó có Công an thành phố Hà Nội...

Nội dung thư nêu rõ: "Vừa qua, lực lượng công an đã phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo hàng nghìn người chơi tham gia nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, gây ra thiệt hại lớn. Đây là loại hình tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao, hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều quốc gia và địa phương trong nước. Việc phá thành công chuyên án là một chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: "Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích của Công an thành phố Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp phá thành công chuyên án nêu trên.

Tôi đề nghị Bộ Công an kịp thời động viên và có hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phá chuyên án. Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, nêu cao phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, bắt giữ 26 đối tượng. Ngày 6-4-2021, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội), Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983) và Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985) cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên, về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Chân dung 3 đối tượng cầm đầu.

Được biết, nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 (Metatrader 5) dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo người chơi, can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là: Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi thư khen Công an thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.