Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhịp lao động hối hả trên công trường hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

Quang Thái - Viết Thành| 14/11/2021 06:19

(HNM) - Những ngày này, công nhân của liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4, Công ty cổ phần Fecon, Công ty cổ phần thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng đang khẩn trương thi công các hạng mục, như: Hầm hở, hầm kín, kết cấu ngầm hầm chính… của Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 để bảo đảm tiến độ triển khai đào kết cấu hầm chính vào cuối tháng 11-2021 và đến tháng 10-2022 hoàn thành công trình. Cùng với nhịp hối hả trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuân thủ công tác an toàn lao động.

Toàn cảnh Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3.

Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào công trường để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các kỹ sư tiến hành đo đạc, căn chỉnh hạng mục tạo cọc bê tông.

Thi công hạng mục tạo cọc bê tông và gia cố nền đất yếu.

Phối cảnh thiết kế hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3.

Công nhân làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung cao độ.

Công nhân gấp rút thi công hạng mục cống hộp thoát nước của dự án.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhịp lao động hối hả trên công trường hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.