Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng mô hình “camera an ninh” ở Thủ đô

Chu Dũng| 19/03/2023 06:27

(HNM) - Để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thành phố Hà Nội đang triển khai nhân rộng mô hình “camera an ninh”. Mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng cùng người dân lắp đặt camera an ninh tại xã Đông Quang (huyện Ba Vì).

“Mắt thần“ phát huy tác dụng

Kể từ khi được triển khai lần đầu tiên tại địa bàn quận Hoàng Mai, đến nay mô hình “camera an ninh” đã được nhân rộng đến địa bàn các huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội. 

“Camera an ninh” trở thành “tai mắt” của lực lượng công an, phát huy hiệu quả giám sát các hoạt động ở các khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Tác dụng của “mắt thần” thấy rõ, nhất là khi có vụ án xảy ra trên đường vắng, nạn nhân bị hoảng loạn không mô tả được đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án…

Vụ việc điển hình xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 17-2-2023, cháu L. (ở thôn Trạch Lôi, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đi xe máy từ nhà đến nhà bạn ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ để chơi. Khi cháu L. đi trên quốc lộ 32, đoạn thuộc tổ dân phố số 6, thị trấn Phúc Thọ, bất ngờ bị nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc điện thoại iPhone 11. Trong khi thông tin nạn nhân cung cấp không rõ ràng, qua rà soát hệ thống camera trên đường, chưa đầy 24 giờ sau, Công an huyện Phúc Thọ đã bắt được đối tượng gây án là Khuất Duy Sơn (sinh năm 2000 ở xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ).

Còn tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, nhờ sự trợ giúp đắc lực của camera giám sát an ninh, trong năm 2022, lực lượng công an xã đã nhanh chóng xử lý 3 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ trộm cắp tài sản trong nhà trọ... Công an xã còn xác minh, bắt 2 đối tượng truy nã, 1 vụ đánh bạc và 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy… Trung tá Nguyễn Thanh Phúc, Trưởng Công an xã Vĩnh Quỳnh cho biết, cùng với việc triển khai camera giám sát an ninh, đơn vị đã triển khai thêm mô hình “Nhà trọ tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, phòng chống tội phạm qua mạng xã hội, hướng dẫn chủ nhà trọ và người thuê trọ chuyển đổi, sử dụng ổ khóa phòng, chống trộm... có tác dụng thiết thực.

Nâng ý thức tự giác chấp hành pháp luật

Huyện Ba Vì giáp ranh với các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 32, nhiều tỉnh lộ chạy qua, cùng các tuyến giao thông đê sông Hồng, sông Đà thông thương giữa các vùng miền và các tỉnh bạn. 

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết, để tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, huyện đã triển khai mô hình “camera an ninh” tại 5 xã: Sơn Đà, Tản Hồng, Đông Quang, Khánh Thượng, Vạn Thắng. Hiện đã có hơn 130 mắt camera được lắp ở các thôn, xóm…

Sau một thời gian triển khai, Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Thượng nhận xét, hệ thống camera sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động, ban đêm có đèn soi hồng ngoại bảo đảm chất lượng hình ảnh lưu trữ. Những hình ảnh thu nhận được từ hệ thống camera an ninh không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mà còn là cơ sở, dữ liệu để lực lượng công an truy xét dấu vết tội phạm, phục vụ quá trình điều tra phá án, giữ gìn an ninh trật tự.

Còn Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Quốc Oai đánh giá, mô hình “camera an ninh” là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tháng 2-2023, sau khi làm điểm ở xã Phượng Cách, Công an huyện Quốc Oai tiếp tục triển khai mô hình tại xã Liệp Tuyết, với quy mô mở rộng khi liên kết 5 tổ mô hình ở 5 thôn dưới sự quản lý của câu lạc bộ do Chủ tịch UBND xã là chủ nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết nhận định, trên địa bàn vẫn xảy ra vụ việc trộm cắp tài sản, đánh người gây thương tích, va chạm giao thông... Tuy nhiên, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ việc còn hạn chế, việc thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý các vụ việc còn gặp khó khăn. Vì thế, việc lắp camera an ninh sẽ phục vụ đắc lực công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, hệ thống camera chính là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an nhân dân quản lý, giám sát tốt địa bàn. Các hình ảnh trích xuất từ camera giúp lực lượng công an thu thập nội dung, diễn biến các vụ việc, làm căn cứ tiến hành các biện pháp xác minh, truy vết, điều tra khám phá nhanh các vụ án và các vụ việc vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tại một số địa bàn, việc triển khai hệ thống camera còn có tác dụng tốt trong việc răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội; một số loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản có xu hướng giảm.

Công an thành phố phấn đấu trong thời gian tới, sẽ nhân rộng mô hình "camera an ninh" trên tất cả các phường, xã, thị trấn, nhằm phát huy các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng mô hình “camera an ninh” ở Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.