Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thạch Thất: Camera an ninh giám sát đến từng đường làng, ngõ xóm

Chu Dũng| 12/06/2023 16:02

(NSHN) - Đến nay, 100% số xã, thị trấn của huyện Thạch Thất đã có hệ thống camera an ninh giám sát đến từng đường làng, ngõ xóm.

Huyện Thạch Thất ra mắt mô hình camera an ninh.

Ngày 12-6, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, thực hiện chủ trương đẩy nhanh xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn toàn huyện, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Quán triệt chủ trương trên, tại địa bàn 23 xã, thị trấn, lực lượng Công an huyện đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành cùng chung tay, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa, triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh”. Tính đến ngày 11-6, trên địa bàn huyện đã ra mắt 23/23 mô hình “Camera an ninh”, lắp đặt được 636 “mắt cam” tại tất cả xã, thị trấn.

Đến nay, 100% số xã, thị trấn của huyện đã có hệ thống camera an ninh giám sát đến từng đường làng, ngõ xóm. Hệ thống camera là “tai mắt”, “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng công an quản lý, giám sát tốt địa bàn, điều tra khám phá nhanh, kịp thời các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật.

Camera an ninh như "cánh tay nối dài" bảo vệ nông thôn.

Từ các hình ảnh camera ghi lại, giúp cho lực lượng công an thu thập nội dung, diễn biến các vụ việc, làm căn cứ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hiệu quả, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện.

Đặc biệt, tại một số địa bàn, việc triển khai hệ thống camera an ninh đã có tác dụng tốt trong việc răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản…

Để phát huy hiệu quả của mô hình mang lại, Công an huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai lắp đặt thêm các “mắt camera” trong thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả, lợi ích của hệ thống camera an ninh, từ đó vận động các tổ chức, cơ quan, cá nhân chủ động tự giác lắp đặt camera để phòng ngừa và tự bảo vệ tài sản, góp phần quan trọng trong thực hiện phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất: Camera an ninh giám sát đến từng đường làng, ngõ xóm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.