Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bão số 9

Kim Nhuệ| 29/10/2020 10:08

(HNMO) - Sáng 29-10, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bão số 9…

 Sáng nay (29-10), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích sau sự cố sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đoàn Bắc

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, thống kê đến sáng nay, bão số 9 đã làm 2 người chết (tỉnh Gia Lai 1 người, tỉnh Quảng Nam 1 người); mất tích 55 người (tỉnh Quảng Nam), 28 người bị thương. Bão số 9 còn làm 227 ngôi nhà bị sập đổ, 88.591 ngôi nhà bị tốc mái; 31 trụ sở cơ quan và 449 điểm trường học bị hư hỏng; 1 cầu treo bị cuốn trôi, 14 điểm trên các trục giao thông lớn bị sạt lở; 13 tàu cá bị chìm; 106 cột điện bị gãy đổ… 

Sáng nay, tại các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi còn 718 xã chưa được cấp điện trở lại; tỉnh Quảng Ngãi còn 29 xã, phường ven sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu bị ngập lụt 1-2m. Tỉnh Kon Tum còn 2 thôn bị ngập lụt chia cắt…

Về công tác cứu hộ, cứu nạn, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đêm qua (28-10), các đơn vị đã thiết lập sở chỉ huy chỉ đạo khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 55 người ở các huyện Nam Trà My, Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) mất tích sau sự cố sạt lở đất; đồng thời, điều động lực lượng tìm kiếm 26 người còn mất tích sau sự cố chìm 2 tàu trên vùng biển Bình Định. Đêm qua, các đơn vị đã tìm được 7 thi thể mất tích tại tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, các đơn vị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện bảo đảm tìm kiếm nhanh nhất những người mất tích tại các khu vực trên và tại Thủy điện Rào Trăng 3, 4…

Trong khi đó, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, những ngày tới, tình hình mưa bão tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ còn diễn biến rất phức tạp. Cụ thể, sáng nay, mực nước trên các sông lớn thuộc khu vực này vẫn ở mức cao và tiếp tục lên. Đặc biệt, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, tối nay tiếp tục xảy ra mưa to và kéo dài đến ngày 30, 31-10… Ngoài ra, trên vùng biển Philippines đã xuất hiện cơn bão và dự kiến rạng sáng 1-11 sẽ đi vào Biển Đông, ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ trong tuần sau. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, cơn bão này sẽ có diễn biến rất phức tạp...

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích tại tỉnh Quảng Nam và trên biển Bình Định; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập sâu, sạt lở đất…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bão số 9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.