Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 14

Kim Nhuệ| 21/12/2020 11:01

(HNMO) - Sáng 21-12, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục họp chỉ đạo ứng phó với bão số 14.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài kết luận cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 14.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, sáng nay (21-12), bão số 14 cách đảo Huyền Trân khoảng 270km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khoảng đêm nay và rạng sáng mai (22-12), bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 22-12, áp thấp nhiệt đới cách đảo Huyền Trân khoảng 100km với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Thời gian tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên biển...

“Bão số 14 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nhưng sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ tàu thuyền và hoạt động nuôi trồng hải sản trên biển”, ông Mai Văn Khiêm thông tin thêm.

Ứng phó với bão số 14, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 57.515 phương tiện, tàu thuyền với 348.974 lao động hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đề nghị các quốc gia: Philippines, Trung Quốc hỗ trợ ngư dân Việt Nam cho tàu thuyền vào tránh trú bão. Lực lượng cứu nạn trên biển đã kịp thời tiếp cận và lai dắt tàu đánh cá trên vùng biển Quảng Ngãi bị hỏng máy vào nơi neo đậu an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau đã ban hành công điện chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó với bão số 14...

Kết luận cuộc họp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó với bão số 14; trong đó, tiếp tục thông báo cho ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh, neo đậu an toàn, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển. Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình đê biển, xử lý các sự cố tàu thuyền trên biển khi có yêu cầu...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 14

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.