Môi trường

Tháng 9 xuất hiện 2-3 cơn bão ảnh hưởng đến miền Bắc

Kim Nhuệ 02/09/2023 - 19:12

Trong tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung.

Những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trạng thái thời tiết miền Bắc phổ biến không mưa, dịu mát về tối và sáng, nắng nóng về trưa và chiều.

nang-dep.jpg
Hà Nội nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (2-9) và sáng mai, thành phố Hà Nội không mưa, dịu mát; nhiệt độ phổ biến 25-27 độ C. Trưa và chiều mai (3-9), Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 34-36 độ C, phía Bắc và phía Tây 33-35 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc, ngày 3 và 4-9: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng ven biển gần sáng và ngày 4-9 mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi cao hơn 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C; ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Về diễn biến của bão số 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 16h hôm nay (2-9), bão nằm trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Hiện bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau đó là Tây Tây Nam và Tây Nam. Đến 4h ngày 4-9, bão suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Cơ quan trên nhận định, trong tháng 9, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (bao gồm cơn bão số 3) và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung. Cùng thời gian này, nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng suy giảm so với tháng 8, ít gay gắt hơn và không kéo dài. Đáng chú ý, tổng lượng mưa trong tháng 9 tại các tỉnh, thành phố miền Bắc có thể thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm phổ biến từ 10 đến 30%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tháng 9 xuất hiện 2-3 cơn bão ảnh hưởng đến miền Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.