Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 25/06/2021 07:24

Tại trụ sở Trung ương Đảng, ngày 23-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao các biện pháp của Campuchia đang áp dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc triển khai chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc; tin tưởng Campuchia nhất định sẽ ngăn chặn và kiểm soát được dịch bệnh và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian sớm nhất. Đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ trong điều kiện và khả năng của mình để góp phần giúp Campuchia khắc phục khó khăn trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.

Đại sứ Chay Navuth chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia cả về vật chất lẫn tinh thần trong công tác phòng, chống Covid-19 vừa qua...

* Chiều 24-6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, thực tiễn trong lĩnh vực đất đai rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TƯ phải bám sát điều kiện thực tiễn và khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành, trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10-2021. Việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TƯ cũng phải hết sức khoa học, khẩn trương. Tình hình đó đòi hỏi Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan cần nỗ lực với quyết tâm lớn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Cũng trong ngày 24-6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Việt Nam đánh giá cao việc mới đây Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tặng Việt Nam 1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Chính phủ và các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin cho Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông tin rộng rãi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam - Nhật Bản tại mỗi nước.

Đại sứ Yamada Takio khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng lớn mạnh trong thời gian qua, đồng thời cho biết Nhật Bản mong muốn có thể phát triển hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.