Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 18/02/2022 06:36

(HNM) - Tại Hà Nội, sáng 17-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì Tọa đàm tham vấn đối với dự thảo Đề án cải cách tư pháp tại tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học; phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là một đề án cấu thành đề án lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Do đó, các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với khát khao cống hiến đóng góp cho hoạt động tư pháp của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được tiếp thu đầy đủ, là chất liệu quan trọng để hoàn thiện dự thảo trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

* Ngày 17-2, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề còn khác nhau trong dự thảo Nghị định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Tài chính tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm không trái với các văn bản luật liên quan; đồng thời bám sát nội dung của Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, được phê duyệt kèm theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh lưu ý, việc xây dựng nghị định phải hướng tới cải cách tốt nhất thủ tục hành chính, giảm thiểu các đầu mối, phối hợp sử dụng công nghệ thông tin để tránh gặp gỡ trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nhập khẩu hàng hóa…

* Cũng trong ngày 17-2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) đã chủ trì Hội nghị giao ban Tổ công tác từ ngày 6-1 đến ngày 16-2-2022, do Bộ Công an tổ chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, các thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với Bộ Công an kiểm tra an ninh an toàn thông tin để kết nối đến Sổ sức khỏe điện tử; sớm ban hành quy trình sử dụng thẻ căn cước công dân phục vụ người dân khám, chữa bệnh dần thay thế thẻ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Các thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu học sinh, giáo viên để phục vụ kỳ thi đại học sắp tới và phục vụ việc kiểm soát học sinh đi học trực tiếp trở lại, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện kết nối dữ liệu về an sinh xã hội, trẻ em với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng).

Biểu dương tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ Điện ảnh Quân đội nhân dân thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; sản xuất các bộ phim tài liệu, khoa học và phim truyện phục vụ các lễ kỷ niệm, các ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và quân đội năm 2021, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Điện ảnh Quân đội nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao, sản xuất được nhiều bộ phim có giá trị nghệ thuật cao, tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.