Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 23/12/2022 06:45

Ngày 22-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tòa án năm 2023 do Tòa án nhân dân Tối cao  tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả công tác của các tòa án năm 2022, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, mà còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng lớn để đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, xây dựng nền tư pháp và tòa án chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả; công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Về công tác năm 2023, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao sẽ triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và tác động trực tiếp tới tổ chức và hoạt động của các tòa án nhân dân.

* Cùng ngày, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời ghi nhận những ý kiến trao đổi của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước cần phải cố gắng, phát huy nội lực, vượt qua chính mình. Cán bộ Mặt trận phải đổi mới tuyên truyền, gắn với thực tiễn để người dân nghe, làm theo.

* Ngày 22-12, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Năm 2022, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của ngành Dầu khí. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao thành tích của Vietsovpetro nói riêng và Petrovietnam nói chung đã đạt được trong năm 2022, khẳng định vị thế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ngoại giao kinh tế, đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.