Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ hình thành các trục, điểm nhấn phát triển về tài chính, ngân hàng, thời trang

Dạ Khánh| 07/03/2022 06:45

(HNM) - Thông tin về định hướng chỉnh trang, phát triển đô thị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế đô thị Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2050, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố sẽ phát triển các trục, điểm nhấn phát triển về tài chính, ngân hàng, thời trang, làng nghề, cảnh quan đô thị, như: Hồ Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Chí Công (trục Nhật Tân - Nội Bài), trục đường hồ Tây - Ba Vì, trục đường Phạm Văn Đồng - hồ Tây...

Đồng thời, xây dựng một số công trình, không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp hài hòa bản sắc dân tộc và hiện đại, tạo cảnh quan đô thị đặc sắc, đặc trưng cho Thủ đô, như: Nhà hát Ngọc Trai - Công viên bán đảo Tây Hồ, Trung tâm Sáng tạo thành phố...

Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; hoàn thành đầu tư mới hạ tầng dịch vụ logistics (Cảng nội địa ICD) tại các huyện Gia Lâm, Hoài Đức...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ hình thành các trục, điểm nhấn phát triển về tài chính, ngân hàng, thời trang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.