Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giảm diện tích, gia tăng giá trị canh tác

Bạch Thanh| 21/12/2022 06:19

(HNM) - Từ nay đến năm 2025, Hà Nội tiếp tục giảm diện tích đất trồng lúa để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -  xã hội của Thủ đô. Tuy vậy, với việc phát triển các vùng chuyên canh, đưa giống mới giá trị cao vào canh tác, dù diện tích giảm nhưng giá trị ngành lúa gạo Hà Nội sẽ tăng.

Kiểm tra chất lượng lúa tại xã Liên Hà (huyện Đông Anh).

Nhiều địa phương giảm diện tích lúa

Năm 2022, tổng diện tích trồng lúa trên địa bàn huyện Sóc Sơn là 18.771ha, giảm 259ha so với năm 2021. Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Hà cho biết, ngay từ đầu năm 2022, huyện đã chỉ đạo tập trung gieo trồng lúa năng suất, chất lượng cao trong vụ Xuân và vụ Mùa. Các giống lúa truyền thống được thay thế dần bằng một số giống mới như: HD11, VNR20, J02… cho năng suất vượt trội 64,7-65,8 tạ/ha. Năm 2023, Sóc Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ giống lúa Khang Dân chất lượng thấp còn 12-14% diện tích gieo trồng; đồng thời đưa các giống chất lượng cao vào sản xuất đạt ít nhất 85% diện tích đất trồng lúa.

Không chỉ Sóc Sơn, các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa… đều xác định giảm dần diện tích trồng lúa. Thay vào đó là sử dụng các giống lúa mới cho năng suất, chất lượng cao nhằm gia tăng lợi ích kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Năm 2022, Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tam Hưng (huyện Thanh Oai) gieo cấy 100ha giống lúa Đài thơm 8 (50ha vụ Xuân, 50ha vụ Mùa) theo quy trình sản xuất an toàn. Hợp tác xã đã liên kết với một số doanh nghiệp thu mua hơn 600 tấn thóc cho nông dân sau thu hoạch.

Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tam Hưng Đỗ Văn Kiên cho biết, thời gian tới, Tam Hưng cũng như nhiều xã khác của huyện Thanh Oai sẽ thu hẹp diện tích đất lúa để chuyển đổi sang cây trồng khác đối với diện tích trồng lúa không thuận lợi tưới tiêu, có nguy cơ hạn hán, ngập úng và  phục vụ các dự án giao thông, đô thị… Để gia tăng giá trị sản phẩm lúa gạo trong bối cảnh diện tích giảm dần, địa phương đã chuyển hướng sang các mô hình sản xuất lúa gạo chất lượng cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị; sản phẩm có thương hiệu và được doanh nghiệp đặt hàng trước khi sản xuất. Với việc chuyển đổi này, hiệu quả kinh tế đã được nâng lên rõ rệt, đồng thời bảo đảm thu nhập ổn định cho nông dân.

Gia tăng giá trị ngành hàng lúa gạo

Năm 2022, diện tích trồng lúa của thành phố đạt 158.457ha; vụ Xuân và vụ Mùa có diện tích đều giảm so với năm 2021, lần lượt là 1.453ha và 2.252ha. Tuy nhiên, với năng suất trung bình hai vụ là 60,5 tạ/ha, Hà Nội vẫn đạt gần 1 triệu tấn lúa các loại, trong đó có tới hơn 60% là lúa gạo chất lượng cao.

Với huyện Sóc Sơn, cùng với các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa hàng hóa, "bài toán" đặt ra là tìm kiếm đầu ra ổn định hơn cho lúa gạo, đặc biệt là giống nếp cái hoa vàng. Thực tế không chỉ ở huyện Sóc Sơn mà nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, việc tiêu thụ một sản lượng lớn thóc lúa sau thu hoạch vẫn gặp phải những khó khăn nhất định.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn, trong năm 2023, địa phương sẽ nghiên cứu, xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng liên kết chặt chẽ các hộ nông dân với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với việc khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa gạo nói riêng, Sóc Sơn sẽ tăng cường công tác thông tin dự báo; đồng thời quản lý chặt chẽ, không để sâu bệnh gây hại cho cây lúa trên diện rộng. Mặt khác là tập trung chỉ đạo sản xuất đúng khung thời vụ, phấn đấu gieo trồng hết diện tích đất lúa, không để đất nông nghiệp bị hoang hóa, gây lãng phí.

Thanh Oai có diện tích sản xuất lúa hơn 6.000ha, trong đó vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung là trên 3.000ha. Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, cùng với các chính sách của thành phố, Thanh Oai đã ban hành các cơ chế hỗ trợ sản xuất theo hướng ưu tiên nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Từ nay đến năm 2025, diện tích đất lúa của địa phương sẽ giảm từ 200 đến 300ha, nhưng với việc triển khai các vùng chuyên canh tập trung, sản xuất lúa sẽ tiếp tục tăng cả về sản lượng và chất lượng.      

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu giống lúa chất lượng cao sẽ đạt trên 80% diện tích. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, việc giảm diện tích lúa trên địa bàn thành phố không hẳn là một thách thức đối với ngành Nông nghiệp. Đây là cơ hội để Hà Nội cơ cấu lại ngành sản xuất lúa gạo theo hướng đặc sản, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đặt hàng các nhà khoa học, doanh nghiệp xây dựng cho thành phố bộ giống lúa chất lượng cao, bao hàm nhiều giá trị như cân bằng dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng… Mặt khác, thành phố sẽ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển công nghệ sấy, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm lúa gạo nhằm gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm diện tích, gia tăng giá trị canh tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.