Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải quyết triệt để “điểm đen” xe container dừng đỗ trên quốc lộ 5

Chu Dũng| 23/02/2022 17:26

(HNMO) - Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trước hiện tượng hằng ngày có tới hàng chục xe tải, xe container dừng đỗ trên tuyến quốc lộ 5, đặc biệt khu vực dưới chân cầu Đông Trù, quận Long Biên (Hà Nội), đơn vị đã chủ động xử lý mạnh tay.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, có nhiều lái xe điều khiển đầu kéo container, xe ô tô tải đỗ dừng trên tuyến đi qua địa bàn Hà Nội đã bị xử phạt.

Trưa cùng ngày (23-2), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an quận Long Biên đã kiểm tra, xử lý đối với xe đầu kéo, xe ô tô tải vi phạm đỗ dừng trên đường Lý Sơn khu vực cầu Đông Trù. Vào thời điểm trên, tổ công tác tiến hành tuần tra hướng sân bay Nội Bài đi quốc lộ 5 qua cầu Đông Trù thì phát hiện hàng loạt các xe tải đỗ dừng khu vực này. Điển hình, trường hợp xe ô tô tải chở xăng dầu mang biển kiểm soát 88C-xxx.xx. Tài xế Nguyễn Đức H trình bày, đang trên đường từ tỉnh Vĩnh Phúc đi tỉnh Hải Dương, khi qua cầu Đông Trù thấy có xe đỗ nên tranh thủ đỗ lại vào ăn cơm rồi đi.

Tương tự, trường hợp xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 34C-193.xx kéo theo rơ moóc 34R-xxx.xx của Công ty cổ phần Liên Vận. Khi kiểm tra thì xe này vẫn nổ, bật xi nhan nhưng không có lái xe. Tài xế Nguyễn Trọng D (sinh năm 1976; ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) trình bày, vừa đỗ xe chưa được 1 phút vào lấy gói cơm rồi lên đường đi ngay.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại úy Phùng Duy Phúc, Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, tuyến đường Lý Sơn từ sân bay Nội Bài đi quốc lộ 5 và ngược lại có lưu lượng tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Việc đỗ xe ô tô dọc 2 bên đường Lý Sơn như vậy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông qua đoạn tuyến này. “Hiện tuyến đường này chỉ có biển cấm đỗ nên một số phương tiện qua đây dừng, khi kiểm tra nhiều lái xe lý luận chỉ dừng chứ không đỗ gây khó khăn cho việc xử lý”, Đại úy Phùng Duy Phúc thông tin.

Hiện tại, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua đoạn tuyến quốc lộ 5, Phòng Cảnh sát giao thông thường xuyên bố trí các tổ tuần tra kiểm soát dọc tuyến, khi phát hiện sẽ tiến hành lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, khi tổ công tác đi khỏi thì tình trạng trên lại tái diễn. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, cần ngành chức năng địa bàn, công an phường, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông vào cuộc một cách đồng bộ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử phạt 118 trường hợp xe đầu kéo container, xe ô tô tải vi phạm đỗ, dừng trên tuyến quốc lộ 5. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông kiến nghị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần bổ sung biển báo cấm dừng, cấm đỗ nhằm bảo đảm việc xử lý đối với các phương tiện vi phạm. Công an quận Long Biên cần phối hợp triệt để, xử lý hàng quán lấn chiếm vỉa hè khu vực trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giải quyết triệt để “điểm đen” xe container dừng đỗ trên quốc lộ 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.