Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thô khó chạm ngưỡng 100 USD/thùng trong năm 2023

Nam Anh| 21/03/2023 06:59

(HNM) - Ngày 20-3, Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn dự báo của Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho biết, giá dầu thô thế giới khó có thể đạt mức 100 USD/thùng vào năm nay trong bối cảnh tồn tại nhiều lo ngại về lĩnh vực ngân hàng và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Các nhà phân tích dự đoán, giá dầu Brent có thể vươn tới mức 94 USD/thùng trong 12 tháng tới và đạt mốc 97 USD/thùng trong nửa cuối năm 2024; đồng thời nhấn mạnh, giá dầu sẽ giảm bất chấp nhu cầu của Trung Quốc đi lên và những căng thẳng trong ngành Ngân hàng, lo lắng về suy thoái kinh tế cũng như sự ra đi của dòng vốn.

Trước đó, giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất trong 15 tháng vào ngày 17-3 vừa qua, với việc ngưỡng giao dịch của dầu Brent xuống còn dưới 73 USD/thùng. Sau mức giảm kỷ lục này, Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán, các nhà sản xuất thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ chỉ tăng sản lượng trong quý III-2024, thay vì trong nửa sau năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thô khó chạm ngưỡng 100 USD/thùng trong năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.