Thị trường

Giá dầu thô, đồng, bạc… "đua" lập đỉnh

Lam Giang 08/04/2024 - 09:35

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sáng nay (8-4) thông tin, đóng cửa tuần giao dịch đầu quý II, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường nông sản song lực mua lại áp đảo trên 3 nhóm hàng kim loại, năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.

8.4-2-kl.png

Có 10/13 mặt hàng ghi nhận mức tăng từ 4%. Nhiều mặt hàng quan trọng đã chạm các vùng đỉnh nhiều tháng, hỗ trợ chỉ số hàng hoá MXV-Index chốt tuần tăng tới 3,5% lên 2.316 điểm, thiết lập mức cao nhất kể từ giữa tháng 9 năm ngoái. Giá trị giao dịch toàn Sở tăng mạnh gần 18% so với tuần trước, trung bình đạt 6.900 tỷ đồng/ngày.

Thị trường kim loại khởi động tuần đầu tiên của tháng 4 với 9/10 mặt hàng đồng loạt đóng cửa tăng mạnh. Trong đó, giá bạch kim tăng 2,12% lên 940,6 USD/ounce. Mức tăng 10,38% đã đưa giá bạc chạm mốc 27,05 USD/ounce, cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.

MXV cho biết, kim loại quý đón nhận lực mua tích cực nhờ phát huy tốt vai trò là trú ẩn an toàn khi xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu khiến chi phí đầu tư trở nên rẻ hơn cũng giúp giá kim loại quý được hưởng lợi.

Về kim loại cơ bản, giá đồng COMEX ghi nhận tuần giao dịch sôi động khi bật tăng 5,71%, lên mức cao nhất 14 tháng. Trong khi, quặng sắt là mặt hàng duy nhất nhóm kim loại giảm giá trong tuần trước, để mất 2,66% về 98,35 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 9-2023. Áp lực bán tăng mạnh sau khi Chính phủ Trung Quốc tuyên bố tiếp tục kiểm soát sản lượng thép thô năm 2024 khiến giá mặt hàng này giảm.

8.4-3-nl.png

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá dầu ghi nhận chuỗi tăng 6 ngày liên tiếp, duy trì vùng đỉnh cao nhất hơn 5 tháng qua. Hỗ trợ chính xuất phát từ yếu tố nguồn cung thu hẹp, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tăng cao; đẩy dầu WTI chốt tuần tăng 4,5% lên sát 87 USD/thùng. Dầu Brent tăng 4,79% lên 91,17 USD/thùng.

Tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ tiếp tục hướng đến nhóm dầu thô, với các báo cáo tháng 4 của Cơ quan Quản lý Năng lượng Mỹ (EIA) vào thứ ba (9-4) và báo cáo của nhóm OPEC vào thứ năm (11-4).

Nhìn chung, giá dầu đang có các mức chặn trên khá vững, ở vùng 95 – 100 USD/thùng, nên tạm thời giá dầu sẽ chưa thể vượt lên các vùng giá quan trọng này, ít nhất là trong ngắn hạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thô, đồng, bạc… "đua" lập đỉnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.