Theo dõi Báo Hànộimới trên

FIFA cấm thi đấu toàn thế giới 11 cầu thủ U21 Việt Nam

Ngân Hà| 16/07/2020 17:21

(HNMO) - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra án phạt cấm thi đấu trên phạm vi toàn thế giới với 11 cầu thủ Đồng Tháp (Việt Nam) do tham gia cá cược tại Vòng loại U21 quốc gia 2019.

FIFA ra án phạt mạnh tay đối với 11 cầu thủ của Việt Nam.

Cụ thể, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị cấm thi đấu 5 năm, từ ngày 11-5-2020 đến 11-5-2025. Mười cầu thủ còn lại gồm: Nguyễn Nhật Trường, Trần Công Minh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Anh Phát, Giang Sô Ny, Cao Tấn Hoài, Kha Tấn Tài, Dương Vũ Linh và Lê Nhựt Huy, Trần Hữu Nghĩa sẽ bị cấm thi đấu từ ngày 11-5-2020 đến 10-11-2020.

Nói về án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dành cho 11 cầu thủ của U21 Đồng Tháp, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh khẳng định, án phạt dành cho 11 cầu thủ của Đồng Tháp là quyết định mạnh tay và có sức răn đe với các cầu thủ Việt Nam nói riêng cũng như các cầu thủ trên toàn thế giới nói chung.

"FIFA đã quyết định mở rộng án phạt. VFF chỉ cấm các cầu thủ này tham gia các giải do chúng tôi tổ chức tại Việt Nam, còn án phạt của FIFA thì các cầu thủ này không được thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào, ở bất kỳ quốc gia nào khác trên toàn thế giới", ông Lê Hoài Anh nói.

Trước đó, mười một cầu thủ này đã bị VFF ra án phạt cấm thi đấu 6 tháng do hành vi tham gia cá cược ở vòng loại U21 quốc gia 2019. Vòng chung kết U21 quốc gia 2020 dự kiến sẽ tổ chức tại Đồng Tháp tháng 11 tới. Mười cầu thủ chịu án phạt cấm thi đấu 6 tháng, tới thời gian trên sẽ hết thời hạn bị phạt và có thể tiếp tục được thi đấu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
FIFA cấm thi đấu toàn thế giới 11 cầu thủ U21 Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.