Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dù giá cao, trái cây và hoa vẫn hút khách ngày cận Tết

Hương Thủy - Lam Giang| 23/01/2020 13:33

(HNMO) - Nhu cầu về trái cây bày mâm ngũ quả như chuối xanh, bưởi, trứng gà… và một số loại hoa tăng cao trong những ngày này. Vì thế, dù giá tăng mạnh nhưng những mặt hàng này vẫn được nhiều người lựa chọn.

Trái cây bày mâm ngũ quả hút khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại một số khu vực như, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Thành Công (quận Ba Đình), Mai Động (quận Hoàng Mai)…, sáng nay (29 Tết), thị trường trái cây bày mâm ngũ quả ngày Tết nhộn nhịp khi người dân đua nhau đi sắm Tết trong ngày nghỉ đầu tiên.

Người dân mua chuối để bày mâm ngũ quả.

Trên bàn thờ ngày Tết trong mỗi gia đình miền Bắc, chuối là một trong những loại quả không thể thiếu. Vì vậy, đây là mặt hàng được bày bán nhiều nhất dịp này. Chuối để bày mâm ngũ quả phải là những nải quả to, đều nhau, xanh và có nhiều “râu”.

Ngoài ra, với những người kỹ tính, nải chuối phải có số quả lẻ như 15,17,19, 21…, bởi họ quan niệm số lẻ biểu thị sự sinh sôi. Nải có quả số lẻ càng nhiều quả thì giá càng cao. Những nải như vậy thường đắt gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi nải quả chẵn.

Chị Minh Hồng (ngõ 44 phố Đỗ Quang, quận Cầu Giấy) cho biết, mỗi khi chị chọn chuối bày mâm ngũ quả, tiêu chí đầu tiên là nải chuối có số quả lẻ. So với năm trước, năm nay, mặt hàng chuối xanh được đưa ra thị trường nhiều hơn, vì thế người dân mua khá dễ dàng.

“Sáng nay, tôi mới mua được nải chuối 21 quả, nhiều “râu” với giá 250.000 đồng. Vào năm trước, nải chuối như vậy có giá 270.000-300.000 đồng”, chị Hồng chia sẻ.

Với những nải có quả chẵn, giá bán phổ biến từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng/nải tùy số lượng quả, mức giá này cũng vẫn gấp 2-3 lần ngày thường. Theo chị Hằng Nga, người chở chuối từ Hưng Yên về khu chợ Mai Động bán, năm nay thời tiết thuận lợi nên nguồn cung chuối ra thị trường dồi dào. Vì vậy, giá bán cũng thấp hơn những năm trước.

Quả phật thủ được được bán với giá cao.

Cùng với chuối, bưởi được bày bán khá nhiều. Người mua ít để ý bưởi chua hay ngọt mà quan tâm nhiều đến hình thức bên ngoài. Bưởi bày mâm mũ quả phải sáng màu, còn nguyên cuống và lá, hiện giá bán phổ biến là 30.000-60.000 đồng/quả tùy loại to nhỏ, tương đương với giá của năm trước.

Giá na lên tới 150.000 đồng/kg.

Bày cùng chuối và bưởi thường là quả trứng gà, hồng xiêm, quất chín. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều người tranh thủ mang đi bán trong ngày cận Tết. Giá quất phổ biến là 10.000-20.000 đồng/chục quả; hồng xiêm và trứng gà đồng giá 50.000 đồng/kg, nếu mua theo quả có giá 5.000/quả. Ngoài ra, đu đủ non cũng được bày bán nhiều, giá phổ biến 5.000-30.000 đồng/quả tùy loại.

Những năm gần đây, nhiều người dân lựa chọn quả phật thủ để bày mâm ngũ quả hoặc để thờ. Đây là loại quả có hình thù như bàn tay phật, vỏ màu xanh hoặc vàng. Quả phật thủ được coi là đẹp khi có tay dài, mập, có nhiều ngón đều. Giá bán bán phật thủ khá chênh lệch, phổ biến là 50.000-200.000 đồng/quả, có loại lên tới 1,2 triệu đồng/quả.

Càng sát Tết giá hoa càng lên

Cùng với trái cây, hoa là mặt hàng được lựa chọn nhiều. Sáng nay, hoa tươi tăng giá chóng mặt, nhiều loại tăng giá gấp hai, ba lần. Tuy nhiên, sức mua vẫn tăng.

Chợ hoa Gia Lâm rực rỡ ngày sát Tết - Ảnh: V.Hà

Ra chợ sắm đồ, bà Nguyễn Thị Bích Hồng (số nhà 130, ngõ 254 Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) không khỏi bất ngờ bởi giá hoa tươi tăng chóng mặt.

"Giá hoa ly tăng lên 450.000 đồng/10 cành 5 tai, trong khi ngày thường tôi chỉ mua với giá 150.000 đồng/10 cành”, bà Hồng cho biết. Cũng theo bà Hồng, sáng qua, bà vừa mua 10 cành hoa lay-ơn với giá 65.000 đồng thì sáng nay, giá đã đội lên 120.000 đồng.

Cũng như bà Hồng, chị Ngô Thị Bích Hậu (ở ngõ 94 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, quận Long Biên) "giật mình" khi đi chợ mua hoa sáng nay. Chị Hậu cho biết: “Năm nay, gia đình tôi chọn mua hoa nhập khẩu nên đã trưng hoa từ vài hôm trước. Tôi đã chọn một bó hoa thanh liễu, cành cao, sai hoa giá 300.000 đồng".

Tuy nhiên, sáng nay, ra chợ mua thêm một số loại hoa tươi để cắm trên bàn thờ, chị mới biết giá tăng cao không ngờ. Ngày thường hoa cúc vàng chỉ 40.000 đồng/10 bông, hôm nay tăng lên 100.000 đồng/10 bông, hoa lay-ơn tăng tới 120.000 đồng/chục. "Cứ đà này thì chắc ngày mai giá hoa còn tăng cao hơn hôm nay”, chị Hồng dự đoán.

Khảo sát tại một số chợ như Khương Trung, Ngã Tư Sở, Hàng Bè, Tân Mai, Đại La, Gia Lâm…, giá hoa các loại đều tăng cao gấp 2, gấp 3 lần so với vài ngày trước. Cụ thể, giá hoa hồng đỏ 100.000 đồng đến 140.000 đồng/10 cành, hoa cúc vàng từ 90.000 đến 100.000 đồng/10 cành, hoa lay-ơn từ 120.000 đến 160.000 đồng/10 cành, hoa lan Hồ điệp 120.000 đến 300.000 đồng/cây… Ngoài ra, giá một số loại hoa nhập khẩu cũng tăng mạnh: Hoa thanh liễu từ 260.000 đến 300.000/bó, hoa tuyết mai từ 250.000 đến 280.000 đồng/bó…

Hàng hoa hút khách ngày cận Tết.

Chị Minh Thuận, chủ quầy hoa tươi ở ngõ Phan Chu Trinh (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) cho biết, năm nào vào những ngày sát Tết, giá hoa tươi cắt cành cũng lên cao. Nguyên nhân là bởi thời điểm này nhiều người cùng đổ xô đi mua hoa tươi để sử dụng trong mấy ngày Tết.

Đặc biệt, những năm gần đây, thời tiết thường nắng nóng nên đa số người dân có tâm lý chờ đến ngày 29, 30 Tết mới đi chợ mua hoa để có hoa tươi suốt 3 ngày Tết. Sức mua tăng nên giá hoa cũng nhích lên. Bên cạnh đó, giá dịch vụ, nhân công ngày Tết cũng tăng, đẩy giá hoa tươi tăng theo.

Trong khi giá các loại hoa tươi cắt cành tăng cao thì giá hoa đào cành và quất cảnh lại chững lại vì đa số người dân đã sắm từ nhiều ngày trước Tết do đây là những loại cây có thể chơi dài ngày.

Anh Thắng, một người bán hoa tại Hội chợ hoa Long Biên (phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên) cho biết: “Năm nào lượng người mua hoa đào cũng tập trung từ khoảng ngày 23 đến 26, 27 tháng Chạp, nên tới giờ này tôi chỉ bán giá gốc lấy vốn. Những cành đào to, đẹp hôm trước giá 400.000 đến 500.000 đồng thì nay chỉ bán 100.000 đến 150.000 đồng”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dù giá cao, trái cây và hoa vẫn hút khách ngày cận Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.