Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điện Kremlin thông báo về trường hợp 3 nhà khoa học tên lửa bị cáo buộc tội phản quốc

Theo Thùy Dương/Báo Tin tức (Theo Reuters)| 17/05/2023 22:27

Ba học giả người Nga nghiên cứu về công nghệ tên lửa siêu vượt âm phải đối mặt với những cáo buộc rất nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Reuters

Thông tin trên do Điện Kremlin thông báo ngày 17-5 và được các phương tiện truyền thông dẫn lại, trong đó nhấn mạnh các cáo buộc này được đưa ra trong một cuộc điều tra phản quốc.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông đã biết về bức thư ngỏ của các nhà khoa học Siberia để bảo vệ ba người nói trên, nhưng nói vụ việc này là vấn đề của các cơ quan an ninh.

Khi được hỏi về bức thư, ông Peskov nói: "Chúng tôi thực sự đã thấy lời kêu gọi này, nhưng các cơ quan đặc biệt của Nga đang giải quyết vấn đề này. Họ đang làm công việc của mình. Đây là những cáo buộc rất nghiêm trọng”.

Trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự hào nói rằng Nga là quốc gia dẫn đầu thế giới về tên lửa siêu vượt âm, có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới Mach 10 (12.250km/h) để tránh hệ thống phòng không của kẻ thù.

Ngày 16-5, Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy được 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điện Kremlin thông báo về trường hợp 3 nhà khoa học tên lửa bị cáo buộc tội phản quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.