Hà Nội kết nối

Công an Hà Nội khám phá 98,8% số án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Ngọc Anh 03/07/2023 - 13:07

Ngày 3-7, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua số 1 của Bộ Công an (gồm Công an các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh) đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

a114.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ trưởng Bộ Công an phát động, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Cụm thi đua số 1 đã ban hành kế hoạch, tổ chức phát động thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của từng địa phương.

a115.jpg
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu.

“Có thể khẳng định, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đóng vai trò rất quan trọng cho sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và cả nước”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2023) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Giám đốc Công an các đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Công an.

a117.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Công an 5 thành phố cũng thực hiện tốt các Nghị quyết của Thành ủy và Kế hoạch của UBND các thành phố về nhiệm vụ công tác năm, trên tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Vì vậy, Công an 5 thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, qua đó đề ra các phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Nổi bật trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, 6 tháng đầu năm, xảy ra 4.291 vụ phạm pháp hình sự, giảm 247 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Công an các địa phương đã điều tra khám phá 3.690 vụ, bắt 7.470 đối tượng. Trong đó, Công an thành phố Cần Thơ tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 76,8% (tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 87%);

Công an thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 94% (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); Công an thành phố Hà Nội đạt 90,7% (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,8%), Công an thành phố Hải Phòng đạt tỷ lệ chung là 89,8% và Công an thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ chung là 77,05%....

a116.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu Công an 5 thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, học tập các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công an Hà Nội khám phá 98,8% số án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.