Hà Nội kết nối

Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

Phương Nam 24/04/2024 - 13:38

Đó là khẳng định chung của các đại biểu dự buổi họp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

a285a.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu cựu chiến binh, cựu công an nhân dân tại buổi họp mặt. Ảnh: Việt Dũng.

Chương trình do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 24-4 nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).

Dự buổi họp mặt có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đại diện các cơ quan, sở, ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

a286a.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Ảnh: Việt Dũng.
a287.jpg
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Việt Dũng.

Đặc biệt, buổi họp mặt còn có sự tham dự của các đồng chí cán bộ cấp cao, cấp tướng quân đội và công an đã nghỉ hưu, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn thành phố.

Đọc diễn văn chào mừng tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc ta. Thế hệ hôm nay mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

a288a.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: PL

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do, hòa bình và phát triển ngày hôm nay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Sự kiện ngày 30-4-1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thể hiện ý chí độc lập, tự do, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc ta”.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại và nêu bật những thành tựu mà thành phố Hồ Chí Minh đạt được sau 49 năm thống nhất cùng đất nước và qua gần 40 năm đổi mới. Theo đó, với tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong đổi mới, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện vai trò dẫn dắt, đầu tàu của cả nước.

a290a.jpg
Các đại biểu cựu chiến binh dự buổi họp mặt. Ảnh: PL

Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị trung tâm của Vùng Đông Nam bộ và cả nước, đang từng bước khẳng định và vươn lên trở thành một trung tâm lớn về mọi mặt của khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Những thành tựu to lớn đó góp phần cùng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự kiện ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.