Chuyện đó đây

Colombia ban hành luật cấm đấu bò tót

Kim Phượng 23/07/2024 - 16:39

Ngày 23-7, theo ABCnews, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ký dự luật cấm đấu bò tót.

dau-bo.png
Tổng thống Colombia Gustavo Petro (giữa) trong lễ ký ban hành luật cấm đấu bò tót.
Ảnh: Luis Acosta

Tổng thống Gustavo Petro ký luật này trước hàng trăm nhà hoạt động vì quyền động vật trong một buổi lễ được tổ chức tại trường đấu bò tót Bogota.

“Chúng ta không thể nói với thế giới rằng giết hại các sinh vật sống và có tri giác để giải trí là văn hóa”, ông Gustavo Petro phát biểu sau khi ký ban hành luật.

Lệnh cấm đấu bò đã được Quốc hội Colombia thông qua vào tháng 5, sau nhiều tháng tranh luận gay gắt. Dự luật kêu gọi Chính phủ cấm hoàn toàn các trận đấu bò trên toàn quốc vào năm 2027 và yêu cầu Chính phủ biến hơn một chục trường đấu bò thành địa điểm văn hóa và thể thao.

Đấu bò đã được tổ chức ở Colombia từ thời thuộc địa Tây Ban Nha. Nhưng sự phổ biến của môn thể thao này đã giảm trong những năm gần đây khi quan điểm về quyền động vật thay đổi.

Những người đam mê đấu bò ở Colombia cho rằng, lệnh cấm này vi phạm quyền của các nhóm thiểu số trong việc thể hiện di sản văn hóa, gây nguy hiểm cho sinh kế của những người kiếm sống bằng đấu bò, như đấu sĩ, người quảng bá sự kiện, thương gia và chủ trang trại chuyên nhân giống những loài động vật hung dữ, cơ bắp được sử dụng trong đấu bò.

Ngày 22-7, các nhóm đấu bò chuyên nghiệp đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội ủng hộ truyền thống này, nói rằng dự luật đã được thông qua mà không có sự ủng hộ của Bộ Lao động Colombia. Họ cho biết, sẽ kiện luật này lên Tòa án Hiến pháp.

Tổng thống Gustavo Petro đã phản đối đấu bò tót kể từ khi còn là thị trưởng Bogota. Năm 2012, ông đã bãi bỏ hợp đồng của thành phố Bogota cho phép những người quảng bá sự kiện đấu bò tót sử dụng đấu trường đấu bò của thành phố.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật ở Colombia đã vận động Quốc hội cấm đấu bò tót trong hai thập kỷ, thường thất bại trong cuộc bỏ phiếu quan trọng với tỷ lệ sít sao. Nhưng vào tháng 5, cuối cùng họ đã thúc đẩy lệnh cấm với sự giúp đỡ của các nhà lập pháp từ Đảng Hiệp ước Lịch sử của Tổng thống Gustavo Petro và với phiếu bầu từ một số thành viên của các đảng trung dung và bảo thủ.

Dự luật cấm đấu bò tót ở quốc gia Nam Mỹ này thu hẹp danh sách quốc gia trên thế giới vẫn còn công nhận tính hợp pháp của môn thể thao truyền thống có từ nhiều thế kỷ.

Hiện, có bảy quốc gia cho phép đấu bò: Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Mexico, Venezuela, Ecuador và Peru. Tuy nhiên, một số chính quyền thành phố và khu vực trong các quốc gia đó đã áp đặt lệnh cấm cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Colombia ban hành luật cấm đấu bò tót

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.