Hãng thông tấn Mehr ngày 1-6 dẫn lời giới chức địa phương cho biết, khoảng 17.000 cư dân ở tỉnh Manitoba của Canada đã phải sơ tán vì gần 20 vụ cháy rừng đang diễn ra.
Hơn 5.000 người trong số đó đến từ Flin Flon, nơi không có mưa theo dự báo trước mắt. Tính đến sáng 31-5 (giờ địa phương), không có vụ cháy nào xảy ra tại thị trấn Flin Flon, nhưng chính quyền địa phương lo ngại rằng, sự thay đổi hướng gió có thể đưa đám cháy vào thị trấn.
Trong khi đó, chính quyền tỉnh Manitoba đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 28-5 khi các đám cháy bùng phát từ phía Tây Bắc đến Đông Nam, buộc một số cộng đồng nằm ở phía Bắc gần các tiểu bang Minnesota và Bắc Dakota của Mỹ phải sơ tán. Khói từ các đám cháy đang bị đẩy về phía Nam vào một số khu vực của Mỹ làm chất lượng không khí tại các khu vực này xấu đi.
Hàng ngàn người cũng bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở bang Saskatchewan và Alberta, với 1.300 người ở cộng đồng Swan Hills, buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 31-5, Thủ hiến bang Saskatchewan Scott Moe cho rằng, thời tiết khô nóng kéo dài đang khiến một số đám cháy bùng phát và đe dọa cộng đồng, khiến số người ở bang này phải sơ tán do hỏa hoạn hiện nay có thể tăng lên 10.000 người.
Theo ông Moe, nguồn lực để chữa cháy và hỗ trợ người di tản hiện chưa được đảm bảo. "Bốn đến bảy ngày tiếp theo là thời gian cực kỳ quan trọng cho đến khi chúng ta có thể tìm ra cách ứng phó với những thay đổi về thời tiết", ông nêu rõ.
Tính đến tối 31-5, 188 đám cháy đang lan rộng trên khắp Canada, theo Trung tâm phòng cháy rừng liên ngành Canada. Trong số đó, 100 đám cháy được cho là đang "ngoài tầm kiểm soát".
Theo Mehr
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.