Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Đặc biệt là huy động sự tham gia của chính quyền, đơn vị y tế và cộng đồng, nâng cao khả năng phản ứng nhanh của hệ thống y tế, bảo đảm sức khỏe người dân. Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới để làm rõ nội dung này.
Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch từ sớm, từ xa
- Xin ông cho biết những đầu việc Sở Y tế Hà Nội đã và đang triển khai phòng, chống các dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn Thủ đô?
- Trước tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, Hà Nội luôn xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ thường trực và trọng tâm.
Hằng năm, ngành Y tế Hà Nội đều sớm xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh thường xuyên lưu hành trên địa bàn, không để phát sinh dịch lớn, có các biện pháp phòng, chống các bệnh thường xuyên xuất hiện như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng...; chỉ đạo các đơn vị trong ngành từ dự phòng và điều trị chủ động làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình để hạn chế thấp nhất hậu quả dịch bệnh gây ra. Ngành cũng tham mưu với UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố ban hành kế hoạch, công văn, tổ chức giao ban để chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.
Các đơn vị trong hệ thống y tế dự phòng làm tốt công tác giám sát, dự báo tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai các hoạt động phòng bệnh như diệt bọ gậy, tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, tiêm chủng vắc xin. Trong 4 tháng đầu năm 2025, thành phố đã tổ chức 3 đợt chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 tháng đến 15 tuổi, thực hiện trên 150.000 mũi tiêm, góp phần kiểm soát bệnh sởi.
Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức khám, cấp cứu, tiếp nhận hàng vạn lượt bệnh nhân và hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do dịch bệnh.
- Thưa ông, tạo sự thống nhất trong truyền thông phòng, chống dịch bệnh có ý nghĩa quan trọng, tránh gây tâm lý hoang mang, cũng như hạn chế tối đa việc chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ. Sở Y tế Hà Nội đã làm gì để bảo đảm sự thông suốt trong truyền thông phòng, chống dịch, đánh giá sát sao nguy cơ dịch và tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tiễn?
- Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả, Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới, tại Việt Nam và trên địa bàn Hà Nội. CDC Hà Nội thường xuyên đánh giá nguy cơ dịch để kịp thời tham mưu các biện pháp phù hợp, không để dịch bệnh lây lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cùng với tăng cường kiểm dịch y tế tại sân bay, ngành Y tế đẩy mạnh giám sát dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, khoanh vùng xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh, kiểm soát sự lây lan và hạn chế các trường hợp mắc bệnh nặng, tử vong do dịch bệnh.
Để bảo đảm thông suốt về thông tin, tránh gây hoang mang không đáng có, CDC Hà Nội là đầu mối thực hiện nắm bắt, xử lý, cung cấp thông tin y tế thông qua hệ thống điểm báo thông tin y tế, đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật. Cùng với đó, Sở Y tế luôn chủ động cung cấp thông tin, tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vận động, khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch.
Sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh
- Các nhóm biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai trong giai đoạn hiện nay là gì, thưa ông?
- Đối phó với dịch bệnh, nếu lơ là, mất cảnh giác, hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị, UBND các quận, huyện, thị xã cần bảo đảm đầy đủ kinh phí, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng; chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, thực hiện nguyên tắc lấy phòng bệnh là chính, phải tăng cường công tác truyền thông, tổ chức tuyên truyền tới từng hộ gia đình việc sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập nơi đông người khi không cần thiết và tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường ngay sau các đợt mưa bão, ngập lụt để phòng, chống dịch bệnh.
Muốn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, điều quan trọng là mỗi người cần thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe, vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Hiện nay, các cơ sở y tế đã cung cấp thông tin vắc xin, lịch tiêm, đối tượng tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, vì vậy các gia đình cần lưu ý thực hiện theo khuyến nghị của các chuyên gia.
- Trong dịp hè này, nhiệm vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 đang đặc biệt được lưu tâm. Các thông điệp ngành Y tế muốn lan tỏa để phòng các dịch bệnh này một cách hiệu quả là gì, thưa ông?
- Với bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó chỉ đạo 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức hoạt động hưởng ứng, phát động các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị trong và ngoài ngành triển khai các hoạt động truyền thông cộng đồng, thu hút toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh.
Đối với bệnh tay chân miệng, cách phòng bệnh hữu hiệu nhất là thực hiện tốt “3 sạch”, gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Trong đó, ăn uống sạch là thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày, bảo đảm vật dụng ăn uống sạch sẽ và không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa. Ở sạch là phải thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Còn bàn tay sạch, đó là trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ…
Đặc biệt, đối với Covid-19, để chủ động phòng, chống bệnh, chúng tôi khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế. Hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết). Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời... Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc Covid-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống Covid-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.
Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả. Sở Y tế Hà Nội luôn thường trực bám sát tình hình thực tiễn để có các bước triển khai ứng phó kịp thời, chủ động trong mọi tình huống.
- Trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.