Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Đông Anh

Vũ Thủy| 23/05/2021 12:10

(HNMO) - Sáng 23-5, sau khi thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu theo quy định, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Anh.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, huyện có 208 khu vực bỏ phiếu với hơn 267.000 cử tri. Đến 10h hôm nay, hơn 50% cử tri đã đi bầu cử, đặc biệt, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, hơn 60% cán bộ, công nhân viên bệnh viện và bệnh nhân đã tham gia bỏ phiếu. Công tác phòng, chống dịch tại các điểm bỏ phiếu cũng được triển khai nghiêm túc, cử tri đều được sát khuẩn, đo thân nhiệt và hướng dẫn thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 1, số 8, xã Kim Chung và nắm thông tin tình hình bầu cử tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tổ chức, thực hiện bầu cử tại huyện Đông Anh. 

Nhấn mạnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là tuyến đầu trong điều trị bệnh nhân Covid-19, Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của tập thể y, bác sĩ trước cuộc chiến cam go với dịch Covid-19.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời tri ân đến đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện, đồng thời tin tưởng, với kinh nghiệm tích lũy qua 3 đợt dịch trước, đợt dịch lần thứ tư này cũng sẽ được tập thể bệnh viện đồng tâm, đồng lòng, trách nhiệm cao để cùng với bệnh nhân chiến đấu vượt qua đại dịch. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ động viên, biểu dương thành viên các tổ bầu cử xã Kim Chung và cử tri trong xã đã trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu ưu tú tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Đông Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.