Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động tiến công suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Hà Vũ| 09/12/2021 13:06

(HNMO) - Sáng 9-12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, ban, bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dự hội nghị tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí Bí thư tỉnh, thành ủy, cán bộ chủ chốt các cấp...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng dự tại điểm cầu Trung ương. Lãnh đạo thành phố tham dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; đại biểu các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Cấp độ cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn

Mở đầu hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021), Kế hoạch số 03-KH/TƯ ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị (về thực hiện Kết luận 21) và Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đáng chú ý, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, Kết luận 21 xác định phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đây là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về phương pháp, Kết luận nêu rõ kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống". Trong Kết luận, Trung ương yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm" quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

“Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai chỉ rõ.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng yêu cầu trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Các nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận 21 đã thể hiện rõ tinh thần này.

Trong khi đó, Kế hoạch 03 nêu 3 mục đích, yêu cầu, 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 17 cơ quan, tổ chức. Đặc biệt, theo kế hoạch, ngay trong quý I-2022, Bộ Chính trị sẽ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, Quy định 37 về “Những điều đảng viên không được làm” cơ bản giữ nguyên 19 điều, nhưng điều chỉnh, sắp xếp, biên tập một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi tư tưởng, chính trị, lối sống, nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp trên giao; có tính hệ thống, chặt chẽ; có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm; ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; xây dựng 2 điều mới là Điều 3 và Điều 13...

Nội dung từng điều trong Quy định 37 thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa; quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân dân, của dân tộc.

Dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, hội nghị bước vào phần tham luận.

Đại diện Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã thống nhất khẳng định, các văn bản nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu được triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các ý kiến cũng khẳng định quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các văn bản của Trung ương.

Mọi đảng viên đều phải làm, chứ không phải chỉ đứng ngoài

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung trả lời, làm rõ 3 câu hỏi vì sao phải tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có gì mới và làm gì, làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Trong đó, Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương xác định phải tiếp tục tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng xuất phát từ lý luận, thực tiễn và những yêu cầu mới đặt ra.

Chỉ rõ 4 nội dung mới trong các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII), đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này đặt ra sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, không chỉ xây dựng chỉnh đốn Đảng, mà cả hệ thống chính trị; không chỉ phòng, chống tham nhũng mà cả tiêu cực, lấy trọng tâm là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt là làm từ gốc, không chỉ ngăn chặn và đẩy lùi, mà còn phải chủ động tiến công và xử lý nghiêm.

Khẳng định sự cần thiết, cấp bách của những nội dung kết luận, quy định mới đã được quán triệt, triển khai tại hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định vẫn là làm thế nào để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực.

Để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau hội nghị, căn cứ vào kết luận, quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban Đảng trung ương và các cơ quan cấp trên, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

“Phải làm rất nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; tránh hời hợt, hình thức”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cũng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây". Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can.

“Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải đặt việc thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương lần này và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ... Nói rộng ra là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... chứ không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người... Tổng Bí thư nhấn mạnh, khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại.

Thay mặt hội nghị tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức, cơ quan, đơn vị sẽ triển khai sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị những chỉ đạo của đồng chí, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã đề ra trong kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, thực chất, góp phần quan trọng vào nâng cao lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tiến lên phát triển vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ động tiến công suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.