Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác với tội phạm lừa đảo

Chu Dũng| 06/03/2023 06:58

(HNM) - Trước tình trạng tội phạm lừa đảo diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp và có xu hướng tăng nhanh, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, kết hợp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và khẩn trương điều tra khám phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội…

Công an quận Hà Đông hướng dẫn người dân truy cập vào “sổ tay an ninh” để tìm hiểu thông tin về tội phạm lừa đảo. Ảnh: Linh Nhi

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội), trên địa bàn thành phố, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng chiếm hơn 70% trên tổng số tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, đơn vị đã tập trung nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này.

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân do Phạm Thu Diệu (sinh năm 1991; ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Lợi dụng sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Diệu và đồng bọn vào mạng xã hội mua thông tin tài khoản ngân hàng, mua chứng minh nhân dân giả mang tên chủ thuê bao số sim rồi báo với bưu điện cần làm lại sim. Sau đó, các đối tượng tải ứng dụng chuyển tiền của ngân hàng, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản, chuyển khoản toàn bộ tiền của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian, mua bán tiền ảo để thực hiện việc rửa tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Thượng tá Nguyễn Thành Tín (Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, hiện nay, số người sở hữu tài khoản ngân hàng tham gia dịch vụ trực tuyến tăng nhanh. Với sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội, giao dịch số là xu hướng và sẽ ngày càng phổ biến hơn, mang lại nhiều lợi ích cho con người. Song đi kèm với đó, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet, mạng xã hội ngày càng phổ biến, tinh vi, phức tạp. Thời gian qua, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp cùng ban giám hiệu các trường đại học trên địa bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua không gian mạng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID định danh điện tử mức độ 2 cho hàng nghìn sinh viên, giảng viên.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng) cho biết, gia đình và nhiều người già trong chung cư đã được Công an phường Vĩnh Tuy tặng và dán miễn phí đề can vào điện thoại di động cho người cao tuổi để cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. Nội dung miếng dán ghi rõ, Công an phường Vĩnh Tuy cảnh báo: Thông qua điện thoại tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án, bưu điện… với yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để điều tra, kiểm tra. Đây là hành vi lừa đảo. “Đó là thông điệp ngắn gọn, súc tích, được cung cấp đến 100% người cao tuổi trên địa bàn, nhất là các trường hợp ở một mình, hoặc con cái đi vắng nhiều thời gian trong ngày, đã đem lại hiệu quả phòng ngừa cao”, chị Nguyễn Thu Hằng đánh giá.

Đại tá Hà Mạnh Hùng (Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm) khẳng định, đơn vị đang tiếp tục triển khai mô hình đặt biển cảnh báo tại các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng với nội dung nêu rõ thủ đoạn của tội phạm lừa đảo cưỡng đoạt tài sản. Khi người dân đến chuyển tiền, nhân viên quầy giao dịch sẽ tư vấn, yêu cầu người dân đọc kỹ các biển cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo; kịp thời liên hệ với cơ quan công an khi thấy các biểu hiện nghi vấn của khách hàng đến chuyển tiền.

Bên cạnh những biện pháp phòng ngừa, những khuyến cáo thường xuyên, Công an thành phố Hà Nội cũng xác định thủ đoạn mới của tội phạm để kịp thời có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Đó là đối tượng lừa đảo có xu hướng cấu kết thành ổ, nhóm tội phạm, có tổ chức thành đường dây với nhiều đối tượng tham gia tại nhiều địa phương khác nhau, thậm chí có tính chất xuyên quốc gia. Về nhân thân người bị hại, thống kê cho thấy xu hướng ngày càng đa dạng về độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, khu vực sinh sống..., không còn tập trung vào người cao tuổi, phụ nữ trung niên nhẹ dạ cả tin, một bộ phận người dân thiếu kiến thức về kinh tế, trình độ khoa học...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với tội phạm lừa đảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.