Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cận cảnh lắp đặt trận địa pháo hoa phục vụ đêm Giao thừa Quý Mão 2023

Quang Thái| 20/01/2023 12:27

(HNMO) - Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đang triển khai lắp đặt trận địa pháo hoa phục vụ người dân thưởng lãm đêm Giao thừa.

Sáng 20-1 (tức 29 tháng Chạp), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ triển khai lắp đặt trận địa pháo hoa tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân.

Năm nay, thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Quý Mão 2023 tại 30 điểm với 31 trận địa.

Trong đó có 4 điểm pháo hoa tầm cao - hỏa thuật, 3 điểm pháo hoa tầm cao - tầm thấp và 24 điểm tầm thấp.

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao - hỏa thuật gồm: Trước trụ sở tòa soạn Báo Hànộimới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và khuôn viên đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm).

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao - tầm thấp gồm: Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Còn 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được triển khai tại các quận, huyện của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 22-1-2023 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão).

Toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa, huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc lắp đặt các dàn pháo được các chiến sĩ tiến hành khẩn trương và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cán bộ liên tục kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trận địa pháo hoa.

Không khí lắp đặt khẩn trương tại điểm bắn pháo hoa khu vực trước Bưu điện Hà Nội.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2023. Trong ảnh: Các chiến sĩ trực ở điểm bắn pháo hoa trước tòa soạn Báo Hànộimới để bảo đảm an ninh, trật tự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh lắp đặt trận địa pháo hoa phục vụ đêm Giao thừa Quý Mão 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.