Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các bộ, ngành, địa phương tổng lực huy động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 10

Kim Nhuệ| 04/11/2020 15:32

(HNMO) - Ngày 4-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai tiếp tục họp chỉ đạo ứng phó với bão số 10.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang kết luận cuộc họp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 13h chiều nay (4-11), bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 13h ngày mai (5-11), bão cách các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau thời gian trên, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp…

Do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến ngày 6-11, các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định xảy ra đợt mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm. Các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên xảy ra đợt mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm. Từ ngày 5 đến 7-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt...

Trong khi đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến ngày 4-11, bão số 9 và mưa lũ, sạt lở đất đã làm 39 người chết; trong đó, tỉnh Quảng Nam 27 người, tỉnh Nghệ An 10 người... Hiện 4 tỉnh còn 44 người mất tích; trong đó, tỉnh Bình Định 23 người, tỉnh Quảng Nam 20 người... Trên các tuyến quốc lộ: 9B, 12A, 15, đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) đi qua địa phận tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị... vẫn còn sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Tại tỉnh Nghệ An còn 310 hộ dân bị ngập lụt; 26 xã thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chưa được cấp điện sinh hoạt…

Ứng phó với bão số 10, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.884 phương tiện với 232.118 lao động hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải giữ liên lạc, hướng dẫn các tàu trú tránh bão… Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân gia cố, di dời, bảo đảm an toàn cho 175.253 lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên biển; trong đó, tỉnh Phú Yên gia cố, di dời 81.177 lồng, bè; tỉnh Khánh Hòa gia cố, di dời 91.225 lồng bè…

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, để ứng phó bão số 10, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng huy động 64.517 cán bộ, chiến sĩ và 1.718 phương tiện xử lý các sự cố, thiên tai. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 4 điều động 4.489 cán bộ, chiến sĩ, 91 phương tiện, 3 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 và 4 (tỉnh Thừa Thiên - Huế); đồng thời, vận chuyển hơn 7 tấn lương thực, thực phẩm, 250 lít xăng dầu hỗ trợ nhân dân 2 xã của tỉnh Quảng Nam bị cô lập vì sạt lở đất. Lực lượng quân đội đã tham gia dọn vệ sinh 17 trường học, 15 nhà văn hóa, 8 trụ sở UBND xã, thị trấn, 3 trạm y tế, 2 bưu điện văn hóa xã, hơn 300 nhà ở của dân tại các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi mưa lũ, sạt lở đất… 

Kết luận cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổng lực huy động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 10; trong đó, tập trung kiểm soát tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là các tàu thuyền vận tải, neo đậu tại các cửa sông, cửa biển; hướng dẫn người dân gia cố, di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, xảy ra lũ quét, sạt lở đất… Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện khắc phục nhanh hậu quả bão số 9 và mưa lũ sau bão; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ; giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, sẵn sàng ứng phó với mưa bão và sau mưa bão…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các bộ, ngành, địa phương tổng lực huy động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.