Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-10

T.P| 08/10/2021 18:38

(HNMO) - Hà Nội biểu dương người tốt, việc tốt và vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2021; Hà Nội khẩn tìm người đến 5 địa điểm có ca Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông; Huy động vốn thị trường chứng khoán đạt hơn 292 nghìn tỷ đồng... là một số tin tức nổi bật ngày 8-10.

Hà Nội biểu dương người tốt, việc tốt và vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2021: Chiều 8-10, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021. XEM CHI TIẾT

  • Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Bảo vệ thành quả phòng, chống dịch bệnh để khôi phục đà tăng trưởng kinh tế: Sáng 8-10, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình. XEM CHI TIẾT


Hà Nội khẩn tìm người đến 5 địa điểm có ca Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông: Trưa 8-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến hoặc liên quan đến 5 địa điểm có ca dương tính trên địa bàn quận Hà Đông. XEM CHI TIẾT


Ngày 8-10, Hà Nội ghi nhận tổng số 5 ca dương tính: Tính từ 12h đến 18h ngày 8-10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu phong tỏa thuộc quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. XEM CHI TIẾT


Tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa Covid-19: Để nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, ghi nhận trong ngày 8-10, trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với áp dụng các biện pháp phòng ngừa tích cực, các địa phương tiếp tục kế hoạch tiêm chủng vắc xin mũi 2 cho người dân. Bên cạnh đó, các quận, huyện cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân. XEM CHI TIẾT


Không lo thiếu nguồn cung thực phẩm các tháng cuối năm: Với tình hình sản xuất, chăn nuôi trong 9 tháng năm 2021, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sẽ không lo thiếu hụt nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đây là thông tin từ hội nghị trực tuyến phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022 do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 8-10. XEM CHI TIẾT


Huy động vốn thị trường chứng khoán đạt hơn 292 nghìn tỷ đồng: Từ quy mô rất nhỏ, sơ khai, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. XEM CHI TIẾT


Giá dầu tăng - Bất lợi cho nền kinh tế toàn cầu: Việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (còn gọi là OPEC+) không thay đổi mức tăng sản lượng đã khiến giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Trong khi thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng, giá dầu tăng được coi là yếu tố bất lợi, gây ảnh hưởng tới quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19. XEM CHI TIẾT


WHO công bố Chiến lược đạt mục tiêu tiêm phòng Covid-19 vào giữa năm 2022: Tổng Giám đốc WHO nêu rõ, theo chiến lược này, đến cuối năm 2021, mỗi nước trên thế giới tiêm chủng cho 40% dân số và đến giữa năm 2022 đạt tỷ lệ 70%, thông qua việc ưu tiên phân phối vắc xin cho những nước có thu nhập thấp, nhất là những nước ở châu Phi. XEM CHI TIẾT

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 8-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.